Tin Hà Tĩnh

Vô cớ chặn xe, đánh người gây thương tích, một đối tượng bị khởi tố

Nửa đêm, Nguyễn Văn Hoàng điều khiển xe ô tô chặn đầu xe máy của hai vợ chồng đi cùng chiều rồi hành hung khiến người chồng bị thương tích 22%.

Ngày 19/8, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi, trú tại thôn Trung Dương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi đánh người, cố ý gây thương tích.

Theo đó, khoảng 22h ngày 2/8, Nguyễn Văn Hoàng cùng Đặng Trọng Trí (28 tuổi, trú tại thôn Trung Dương) điều khiển xe ôtô mang BKS 38A-444.73 lưu thông trên QL15B (đoạn từ xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên) về quán bi-a ở thôn Trung Đông (xã Cẩm Dương).

Khi đi đến trường THPT Nguyễn Đình Liễn (thuộc địa bàn thôn Trung Đông) Hoàng phát hiện vợ chồng anh Nguyễn Văn Hương (47 tuổi, trú tại thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) đang điều khiển xe máy mang BKS 73H1-465.53 chạy cùng chiều.

Sau đó, Hoàng điều khiển xe ô tô chặn trước đầu xe máy của vợ chồng anh Hương, đồng thời xuống xe và gây gổ, đánh trọng thương anh Hương.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Hoàng.


Theo bản kết luận giám định về thương tích của Trung tâm Pháp y và giám định y khoa tỉnh Hà Tĩnh, anh Nguyễn Văn Hương bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 22%.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên xác định Nguyễn Văn Hoàng đã có hành vi vô cớ dùng vũ lực đánh, gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Hương.

Hành vi mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Từ những kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT ra quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng để tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP