Việt Nam

Việt Nam: 4 tỷ USD "xây nhà" cho tàu ngầm Kilo

Theo tiết lộ của Rosoboronexport, ngoài hợp đồng trị giá 2 tỷ USD mua 6 tàu ngầm Kilo từ Nga, Việt Nam còn ký kết một hợp đồng phụ có trị giá gấp đôi, tới 4 tỷ USD.

Hôm 7/11, đại diện của Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport và Hải quân Việt Nam đã ký kết biên bản chuyển giao tàu ngầm Kilo Hà Nội, chiếc đầu tiên trong loạt 6 tàu ngầm diesel-điện Kilo 636.1 được Nga đóng cho Việt Nam.

Bộ phận truyền thông của Rosoboronexport cho biết phía Nga sẽ cung cấp chiếc tàu ngầm Kilo cuối cùng cho Hải quân Việt Nam vào năm 2016, theo thỏa thuận đã được ký kết vào ngày 15/12/2009, trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Hợp đồng mua 6 tàu ngầm Kilo 636.1 đã được Rosoboronexport và công ty xuất nhập khẩu Vạn Xuân của Việt Nam ký kết dưới sự hiện diện của các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước.

 	Tàu ngầm Kilo Hà Nội

Tàu ngầm Kilo Hà Nội


Thỏa thuận này cũng bao gồm cả việc cam kết, phía Nga sẽ huấn luyện thủy thủ tàu ngầm, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp các thiết bị cần thiết. Chi phí cho hợp đồng đóng 6 tàu ngầm là 2 tỷ USD, chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng và các thành phần khác là 4 tỷ USD. Tổng cộng, chi phí tổng thể của hợp đồng lên tới 6 tỷ USD.


Theo Rosoboronexport, tàu ngầm Kilo Hà Nội được khởi đóng vào ngày 24/8/2010 và hạ thủy ngày 28/8/2012. Tháng 12/2012, tàu ngầm Hà Nội đã hoàn thành thành công giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, cho thấy tất cả các cơ chế hoạt động của tàu đã bảo đảm độ chính xác tuyệt đối.


Tàu ngầm thứ hai (HQ-183 TP. Hồ Chí Minh) và thứ ba (HQ-184 Hải Phòng) đều đã được hạ thủy. Hiện nay, tàu ngầm TP. Hồ Chí Minh đang thử nghiệm trên biển Baltic, còn tàu ngầm Hải Phòng đang thử nghiệm neo đậu. Tàu ngầm thứ tư mang tên HQ-185 Đà Nẵng, chiếc thứ năm là HQ-186 Khánh Hòa hiện đang trong quá trình sản xuất khác nhau. Chiếc tàu ngầm cuối cùng HQ-186 Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ được khởi đóng vào năm 2014.


Tàu ngầm Kilo 636.1 có cấu trúc 2 thân, chiều dài 73.8m; rộng 9,9m và mớn nước 6,2m. Tàu có lượng giãn nước khi nổi là 2.350 tấn, khi chìm là 3.100 tấn. Tầm hoạt động 400 hải lý khi lặn, khả năng lặn sâu 300m; tốc độ di chuyển trên mặt nước là 17 hải lý/giờ và dưới nước là 20 hải lý/giờ. Tàu có thể hoạt động liên tục 45 ngày đêm trên biển, trang bị đoàn thủy thủ gồm 52 người.


Tàu ngầm diesel-điện Kilo được trang bị 6 máy phóng ngư lôi 533mm. Các loại vũ khí khác bao gồm tên lửa hành trình Club-S và mìn.


Tàu có khả năng phát hiện các mục tiêu ở khoảng cách xa gấp 3 đến 4 lần so với các tàu ngầm của đối phương.


Việt Nam là một trong 3 nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Nga. Riêng trong năm 2011, Hà Nội đã mua tổng cộng 1,3 tỷ USD vũ khí Nga.


Soha

  Từ khóa: tàu ngầm Kilo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP