Tin Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh: Muôn kiểu trộm cắp điện

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người sử dụng điện tại tỉnh Hà Tĩnh đã dùng các thủ đoạn như cắt xẻ cáp, đấu nối trái phép vào hệ thống lưới điện để... trộm cắp điện.

Truy thu… hàng trăm triệu đồng

Hành vi trộm cắp điện dù rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất mạng, thương tích vì bị điện giật, thế nhưng thời gian qua trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn xảy ra nhiều vụ vi phạm trộm điện.

Theo đại diện Công ty Điện lực Hà Tĩnh, địa phương này đang ở giai đoạn nắng nóng kéo dài nên nhu cầu dùng điện tăng cao. Đây cũng là thời điểm khách hàng sử dụng điện dễ nảy sinh tâm lý vi phạm, trộm cắp điện để tránh phải trả tiền cao hằng tháng. Hành vi trộm điện với những thủ đoạn tinh vi như, câu móc trực tiếp trên lưới điện, tác động vào hệ thống đo đếm, cắt dây chì niêm phong hòm hộp công tơ, tháo nới cầu điện áp trên công tơ điện…

PC Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra lưới điện để kịp thời phát hiện các hành vi trộm cắp điện.

Khu vực Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Kỳ Anh… luôn là "điểm nóng", thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp điện và các thiết bị ngành điện.

Theo Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, công ty đã phát hiện và phối hợp xử lý 34 vụ gian lận sử dụng điện, sản lượng điện năng truy thu 106.594 kWh, tương ứng số tiền 345,707 triệu đồng.

Qua rà soát, những địa phương có số vụ gian lận sử dụng điện lớn như, Cẩm Xuyên có 9 vụ, truy thu 23.919 kWh điện, tương đương 76,9 triệu đồng; Kỳ Anh có 6 vụ, truy thu 10.085 kWh, tương đương 32,5 triệu đồng; Hương Sơn có 3 vụ, truy thu 43.281 kWh điện, tương đương 138,6 triệu đồng; Đức Thọ 3 vụ, truy thu 15.988 kWh, tương đương 50,9 triệu đồng...

Theo Điện lực huyện Cẩm Xuyên, thời điểm đầu năm đơn vị đã phát hiện hộ ông Trịnh Ngọc Lý - thôn 1- xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên trộm cắp điện với hình thức phá hoại công tơ đo đếm, vô hiệu hóa tính năng đo đếm của công tơ để sử dụng điện cho mục đích cá nhân… Sau khi phát hiện, nhóm công tác đã yêu cầu gia đình có mặt tại hiện trường để lập biên bản vi phạm, tiến hành truy thu, bồi thường 5.493 kwh, tương ứng số tiền 17.685.812 đồng.

Hay sau đó, gia đình ông Cao Văn Tuấn, thôn 5 - xã Cẩm Lĩnh, gia đình ông Nguyễn Kỷ Hách - thôn Yên Bình - xã Cẩm Bình và hộ bà Phạm Thị Nga - tổ dân số 8 - thị trấn Cẩm Xuyên đã câu móc trực tiếp lưới điện để sử dụng vào sinh hoạt gia đình, xây dựng nhà cửa…

Ông Nguyễn Trọng Hùng - Phó trưởng phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, dù ngành điện lực đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nạn trộm điện. Tuy nhiên, do một số người dân thiếu hiểu biết, hoặc cố tình lợi dụng ở những điểm cột điện khuất, kín, ít người qua lại để câu trộm điện. Một số khác cũng có thủ đoạn tinh vi khi trộm điện, trong đó có trường hợp từng là nhân viên hợp đồng thu tiền điện trước đây của điện lực.

“Hành vi trộm điện tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng vì có thể bị điện giật, ngoài ra bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Bởi vậy, mong rằng người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, không vi phạm” - ông Hùng chia sẻ.

Nhiều hệ lụy dây chuyền

Có thể thấy, hành vi trộm cắp điện gây ra nhiều hệ quả lớn, như tổn thất điện năng, thất thoát tài chính cho các đơn vị kinh doanh điện, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, gây mất an toàn cho quá trình vận hành lưới điện. Chưa kể, trộm cắp điện còn bị phạt tiền, phạt tù và thậm chí còn thiệt mạng, chập cháy lưới điện làm gián đoạn nguồn điện, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của những người tiêu dùng khác…

Trường hợp khách hàng phá lớp vỏ cách điện dây nguồn, câu móc điện không qua công tơ đo đếm để sử dụng

Nhằm ngăn chặn thực trạng này, thời gian qua Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa việc can thiệp vào công tơ, mạch đo, gây sai số kết quả đo đếm; tăng cường quản lý tổn thất điện năng từng tuyến dây, trạm biến áp; theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật, so sánh tổn thất điện năng để phát hiện những đột biến từ đó khoanh vùng kiểm tra, xử lý kịp thời.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất luôn tìm mọi biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý kịp thời. Nhưng do địa bàn rộng, khách hàng nhiều và thủ đoạn trộm cắp điện tinh vi, người trộm cắp điện tìm mọi cách, mọi thời điểm để vi phạm… nên không dễ phát hiện. Thậm chí, một số nơi xảy ra tình trạng ăn cắp điện tập thể, nên khi biết lực lượng điện lực kiểm tra họ liền thông báo cho nhau. Tình huống này buộc nhân viên ngành điện phải theo dõi chặt, kiểm soát kỹ số liệu các trạm biến áp có tổn thất cao và sàng lọc khách hàng có sản lượng tiêu thụ bất thường. Từ đó, khoanh vùng các khách hàng nghi ngờ.

Cũng theo điện lực Hà Tĩnh, các đối tượng gian lận sử dụng điện trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây đều có sự am hiểu về điện với nhiều chiêu trò tinh vi, khó phát hiện. Do vậy, bên cạnh tăng cường kiểm tra lưới điện ngày đêm, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn đầu tư các thiết bị chuyên dụng để kịp thời phát hiện các vụ gian lận sử dụng điện.

Thời gian tới, khi thời tiết chuyển nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, dự báo tình trạng gian lận sử dụng điện trên địa bàn sẽ tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Để phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc “ăn cắp” điện, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của ngành điện, rất cần sự vào cuộc nghiêm túc hơn nữa của chính quyền địa phương các cấp.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo 12 điện lực trực thuộc triển khai nhiều giải pháp chống gian lận trong sử dụng điện như: đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; bố trí nhân lực tăng cường kiểm tra lưới điện ban ngày và ban đêm; sử dụng các thiết bị phát hiện “ăn cắp” điện hiện đại; thay mới các loại công tơ; theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật, nhất là thông số về tổn thất điện năng để xác định tình trạng gian lận sử dụng điện trên toàn địa bàn.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công Thương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP