Ẩm thực độc đáo tại nhà hàng Ngọc Toàn (TP.Đồng Hới, Quảng Bình)

Tọa lạc tại 118 đường Hữu Nghị (TP. Đồng Hới, Quảng Bình), nhà hàng Ngọc Toàn gây ấn tượng và tạo sự chú ý đặc biệt đối với du khách trong và ngoài nước mỗi lần đến với Quảng Bình. Ngọc Toàn không chỉ “độc” và “lạ” ở phong cách thiết kế gồm 4 tầng với nội thất hoàn toàn bằng gỗ quý nguyên khối, mà lối bài trí ấn tượng cùng cách phục vụ chuyên nghiệp, kèm các món ăn ngon đã lôi cuốn, tạo cảm giác gần gũi, thư thái, nhẹ nhàng cho du khách.

Xây dựng đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trở thành điểm du lịch hấp dẫn

Chiều 12/3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đã đi kiểm tra tiến độ thi công công trình đường và cầu vào đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và đại diện một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Ngự sử Đặng Sĩ Vinh

Ngự sử Đặng Sĩ Vinh, người làng Uy Viễn, nay là tổ dân phố 3, thị trấn Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh sống vào cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII, là bố vợ của Tể tướng Nguyễn Nghiễm ở làng Tiên Điền.

Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim (Hương Sơn)

Trên là cánh rừng già với nhiều loại cây quý hiếm, dưới là dòng suối trong xanh với nhiều bãi đá tự nhiên, Sơn Kim không chỉ tổng hòa các cảnh quan tươi đẹp, sơn thủy hữu tình mà còn được thiên nhiên ban tặng một nguồn nước khoáng nóng vô cùng quý giá, có giá trị phục vụ du lịch.

Hà Tĩnh: Trường THCS Nguyễn Du nâng cao chất lượng dạy và học bằng hành động thực tiễn

Để nâng cao chất lượng giáo dục thế hệ trẻ về những giá trị truyền thống, lịch sử, khơi dậy trong các em niềm tin, lòng tự hào dân tộc, việc tổ chức cho học sinh đến tham quan, học tập tại các địa chỉ đỏ đã trở thành hoạt động thường xuyên của trường THCS Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Về lại nơi “ông già tiên” bốc thuốc

Tôi cứ nghĩ danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 – 1791), Hải là Hải Dương, Thượng là Thượng Hồng quê gốc của Lê Hữu Trác, Hương Sơn là quê ngoại – trong bức ảnh còn lưu lại cho hậu thế hôm nay, giống như một ông tiên từ trên trời giáng thế để cứu người.

Về Hà Tĩnh thăm thác Vũ Môn

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã nghe nhiều về câu chuyện cá chép vượt Vũ Môn rồi hóa rồng. Tại Hà Tĩnh cũng có một ngọn thác có tên như vậy nằm ở huyện Hương Khê. Xa Thiên Cầm, từ bãi biển du lịch Thiên Cầm – Hà Tĩnh hôm nay bạn hãy cùng chúng tôi đi tới ngọn thác có độ cao 1,7km so với mực nước biển.

Hà Tĩnh khai hội tưởng niệm 226 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Hải Thượng Lãn Ông sinh ngày 12/11/1720 tại thôn Văn Xá, huyện Hương Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên, lúc sinh thời Đại danh y sớm hiểu được nỗi thống khổ của dân nghèo trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, đói rét và bệnh tật, ông nhất quyết xa lánh chốn quan trường, dành trọn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp “trị bệnh, cứu người”.

BÀI ĐỌC NHIỀU

Hà Tĩnh: Nghi vấn công trình cải tạo hồ Bình Sơn thi công sai phê duyệt?

Tại hạng mục Cải tạo hồ Bình Sơn thuộc gói thầu 01.LX Tiểu dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh”, thuộc Dự án “Cải tạo cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ” có giá trị xây lắp gần 70 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay của cơ quan phát triển Pháp, vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu và nguồn vốn đối ứng, do huyện Hương Khê làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Vĩnh Phúc thi công, nghi vấn thi công bê tông “trộn lẫn bùn”, không vận chuyển phong hoá, không biển cảnh báo, sai biện pháp thi công, thiết kế, kém chất lượng.

Khánh thành trường bắn Công an tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 24/4/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khánh thành trường bắn Công an tỉnh. Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

TOP