Văn hoá Dân gian

Tiếp nhận sách Truyện Kiều và mô hình tự sự Nguyễn Du

hatinh24h

Ngày 31-10, Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du (ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã tiếp nhận cuốn sách Truyện Kiều và mô hình tự sự Nguyễn Du từ tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng trao tặng.

Sách có khổ 40cm x 20,5cm, với 296 trang, do Nhà xuất bản Văn học in năm 2015. Nội dung hướng tới việc tiếp cận Nguyễn Du và Truyện Kiều từ các bình diện: Không gian xã hội và loại hình tiểu thuyết tài tử – giai nhân làm thành bối cảnh của mô hình tự sự của Nguyễn Du; cá tính Nguyễn Du và sự khác biệt của các truyền thống kể chuyện dẫn tới cuộc tái tạo Kim Vân Kiều truyện trong Truyện Kiều; đặc sắc trong nghệ thuật tự sự Truyện Kiều thể hiện ở mô hình hai cốt truyện cùng cách thức tổ chức điểm nhìn và xây dựng nhân vật; tự sự của Nguyễn Du qua việc bày tỏ triết lý chữ Tài và giải pháp chữ Tâm trong Truyện Kiều…


DƯƠNG QUANG /SGGP

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP