Xã hội

Thi thể nữ mất nửa đầu và cánh tay phải, không mặc áo trên sông Sài Gòn

Người dân phát hiện thi thể nữ trôi trên sông nên dùng ghe máy đưa vào bờ thì thấy nạn nhân bị mất nửa đầu và cánh tay phải, không mặc áo ngoài nên trình báo công an đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Ngày 2-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an phường Trường Thọ tiến hành xác minh, điều tra nguyên nhân một thi thể nữ trôi dạt trên sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể người trôi trên sông Sài Gòn nên báo cho ông Nguyễn Văn Chúc (63 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, tạm trú quận Bình Thạnh), có biệt danh chú "Ba Chúc" - người chuyên "vớt xác" dưới chân cầu đường sắt Bình Lợi) - chạy ghe máy đến đưa thi thể vào bờ thuộc phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Bước đầu ghi nhận, thi thể nạn nhân là nữ, bị mất nửa đầu và cánh tay phải. Thi thể không mặc áo ngoài mà chỉ mặc áo lót bên trong, thân dưới có mặc quần thun dài màu vàng. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng quận Thủ Đức. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: MINH HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP