Thạch Hà

Thạch Hà: Bắt giam ổ nhóm bắt người, đòi nợ thuê

Chiều 09/02/2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Sơn, sinh năm 1987, thường trú phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh; Dương Anh Đức, sinh năm 1982, thường trú phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh và Chu Văn Phúc, sinh năm: 1987 phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 123 và Điều 135 – Bộ luật hình sự.

hatinh24h
Trước đó, vào khoảng 23h00, ngày 06/02/2015, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn giao nhau với đường tránh thành phố (thuộc thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà), có 05 đối tượng đi trên 01 xe ôtô INOVA đã có hành vi chặn, dừng xe khách BKS 29B-041.24 (Nhà xe Tân Việt chạy tuyến Quảng Bình – Hà Nội) khống chế, bắt anh Trương Quốc Khánh (chủ xe), sinh năm 1977; thường trú tại Bố Trạch, Quảng Bình với mục đích khống chế, đòi nợ thuê số tiền 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) cho một người ở Quảng Bình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là một vụ án nghiêm trọng, đối tượng phạm tội rất manh động, liều lĩnh, táo bạo nếu không khẩn trương điều tra làm rõ sẽ gây lo lắng, bất an trong nhân dân, nhất là dịp Tết Nguyên Đán, Ban chỉ huy Công an huyện đã tổ chức cuộc họp án ngay trong đêm để tập trung chỉ đạo và cử những trinh sát có kinh nghiệm nhất vào cuộc. Với tinh thần khẩn trương, tập trung quyết liệt, mưu trí, đến 22 giờ 30 ngày 07/02/2015, Công an huyện Thạch Hà phối hợp Phòng PC45 Công an tỉnh đã giải thoát cho anh Trương Quốc Khánh, đồng thời bắt giữ đối tượng Trần Văn Sơn tại thành phố Hà Tĩnh khi đối tượng đang chuẩn bị nhận tiền từ gia đình bị hại. Qua kiểm tra, thu giữ số tiền 6.100.000đ (Sáu triệu một trăm nghìn đồng), 02 máy điện thoại di động và 01 giấy vay nợ.

Qua đấu tranh xác định, Trần Văn Sơn đã cùng 4 đối tượng khác đã thực hiện hành vi khống chế, bắt giữ anh Trương Quốc Khánh. Khi bị bắt lên xe INOVA thì anh Khánh bị các đối tượng chửi bới, đe dọa, uy hiếp. Sau đó các đối tượng đã chở anh Khánh xuống bờ đê thuộc địa phận xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà. Tại đây, anh Khánh bị các đối tượng dùng chân, tay đấm đá và dùng hung khí đe dọa buộc anh Khánh phả gọi điện thoại về cho gia đình để gửi tiền ra trả nợ vì quá sợ hãi. Sau đó bọn chúng tiếp tục đưa anh Khánh về giữ tại khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Bọn chúng đã cưỡng đoạt được số tiền 14.700.000đ (Mười bốn triệu bảy trăm nghìn đồng) từ nạn nhân và người nhà nạn nhân. Đến đêm 07/02/2015, khi đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt số tiền còn lại thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Các đối tượng Trần Văn Sơn; Dương Anh Đức; Chu Văn Phúc không có công ăn việc làm, ăn chơi lêu lổng, có nhiều tiền án, tiền sự. Hiện nay, Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đây tiếp tục là chiến công xuất sắ của Công an huyện trong đợt cao điểm   tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, thể hiện tinh thần kiên quyết, mưu trí, dũng cảm tấn công trấn áp tội phạm; đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về đấu tranh với tội phạm đòi nợ thuê trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015; góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn.

Thúy Mai

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP