Pháp luật

“Rảnh rỗi” mùa dịch, 15 chị em rủ nhau đánh bạc

Đang trong mùa dịch, các đối tượng rảnh rỗi nên đã tụ tập đánh bạc và luân phiên thay đổi nhiều địa điểm khác nhau để qua mặt cơ quan chức năng.

Ngày 14/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phối hợp với Công an huyện Krông Pắk bắt một nhóm các đối tượng đều là nữ giới đánh bạc thắng thua bằng tiền.

Các đối tượng bị bắt quả tang đánh bạc (ảnh: Minh Võ)

Trước đó, vào chiều 12/8 sau quá trình mật phục theo dõi, công an đã phát hiện, bắt quả tang tại nhà Đoàn Thị Thúy (SN 1976, TDP 14, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) có 15 đối tượng nữ đang sát phạt nhau dưới hình thức chơi bài xì lác.

Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ trên chiếu bạc số tiền gần 38 triệu đồng cùng 22 bộ bài.

Các đối tượng này đến từ TP Buôn Ma Thuột, huyện Krông Bông, huyện Krông Pắk làm các nghề nội trợ, gia chánh, buôn bán…

Tất cả các con bạc đều là phụ nữ

Trong thời gian dịch Covid-19, các đối tượng khá rảnh rỗi nên hẹn nhau tụ tập đánh bạc. Theo đó, mỗi ván bài các đối tượng đặt cược từ 100 – 500 ngàn đồng. Để qua mặt cơ quan chức năng các đối tượng thường xuyên đổi địa điểm từ nhà này sang nhà khác.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.

Tác giả: Thúy Diễm

Nguồn tin: Báo Dân Trí

  Từ khóa: mùa dịch , chị em , đánh bạc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP