Pháp luật

Triệt phá đường dây đánh bạc tiền tỷ bằng hình thức ghi lô, đề

Ngày 14-7, cơ quan CSĐT CA tỉnh Bắc Giang cho biết, đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thanh, SN 1961, trú tại xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động cùng 16 đối tượng khác để điều tra về hành vi đánh bạc. Thanh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức bán số lô, số đề.

Sau một thời gian bí mật theo dõi, điều tra, các trinh sát phát hiện tại địa bàn huyện Sơn Động và huyện Lục Ngạn xuất hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề quy mô lớn nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến khoảng 17g00 ngày 9-7, lực lượng Phòng CSHS ập vào kiểm tra tại nhà nghỉ Bình Minh, ở thôn Biển Giữa, xã Biển Động, huyện Lúc Ngạn phát hiện 2 vị khách đang giữ các tờ cáp đề ngày 9-7, thể hiện số tiền lần lượt là hơn 3,9 triệu đồng và 4,9 triệu đồng.

Đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận mua các số lô, số đề trên của Đỗ Thị Quy, SN 1968 và Bùi Văn Việt, SN 1975 cùng ở xã Cẩm Đàn. Đến khoảng 19g00 cùng ngày, một tổ công tác khác của Phòng CSHS bắt quả tang Bùi Văn Việt đang thanh toán tiền trúng thưởng từ việc mua số lô, số đề cho một “con bạc”.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh

Bước đầu, Bùi Văn Việt, Đỗ Thị Quy khai đứng ra nhận bán số lô, số đề cho “con bạc” rồi chuyển cáp tổng cho Nguyễn Thị Thanh để hưởng hoa hồng. Từ lời khai của các đối tượng, CQCA tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thanh, thu giữ nhiều tờ cáp đề, một máy fax, 3 ĐTDĐ, 30 triệu đồng cùng nhiều vật dụng liên quan.

Tại CQĐT, Nguyễn Thị Thanh khai đứng ra làm đại lý cấp 1 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang khu vực Lục Ngạn gồm các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động nhiều năm nay.

Gần đây, nhận thấy nhu cầu mua số lô, số đề của các “con bạc” trên địa bàn cao nên chọn 33 đối tượng ở huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động đứng ra làm thư ký. Sau khi “bán số” cho các “con bạc”, các thư ký nhập vào tờ cáp tổng rồi nộp trực tiếp hoặc fax cho Thanh.

Để giúp tổng hợp các tờ cáp này, Thanh thuê Leo Thị Hà, SN 1991, trú tại xã Biển Động và Nông Thị Việt, SN 1972, trú tại xã Cẩm Đàn với mức thù lao 4 triệu đồng/người/tháng.

Quá trình điều tra, lực lượng CA thu giữ nhiều tờ cáp đề thể hiện số tiền gần 3 tỷ đồng, trong đó riêng các tờ cáp của ngày 9-7 thể hiện số tiền hơn 550 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quý Khánh

Nguồn tin: Báo PL&XH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP