Xã hội

Nhận đỡ đầu 8 con của 4 nữ công nhân tử vong sau tiêm vắc xin Covid-19 ở Thanh Hóa

Các nữ công nhân tử vong sau tiêm vắc xin ở Thanh Hóa đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ từ 18 tháng đến 12 tuổi.

Đơn vị chức năng thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân. Ảnh: báo Thanh Hóa


Theo báo Thanh Hóa, sau đợt tiêm chủng vắc xin Vero Cell mũi 2 tại Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam (thị trấn Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), 4 nữ công nhân đã bị sốc phản vệ, tử vong sau đó. Gồm chị L.T.X. ở thôn Thái Hòa, thị trấn Nông Cống; chị L.T.Q. ở thôn Thành Liên, xã Trường Sơn; chị Nguyễn Thị Sâm và Lê Thị Bích cùng ở thôn Yên Nẫm, xã Yên Mỹ.

Các nữ công nhân đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ từ 18 tháng đến 12 tuổi.

Mới đây, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nông Cống và Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn có công nhân tử vong đã thăm hỏi, đồng thời nhận đỡ đầu 8 trẻ mồ côi mẹ của 4 nữ công nhân không may tử vong. Từ đó nhằm sẻ chia khó khăn cùng gia đình các nạn nhân.

Các đơn vị chức năng sẽ giúp đỡ các bé lúc khó khăn và hỗ trợ mỗi cháu số tiền 1 triệu đồng/năm để mua sắm đồ dùng học tập, trong thời gian 5 năm.

Ở diễn biến khác, ông Lê Văn Sỹ (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) hôm qua cho biết trên tờ Sức khỏe&Đời sống, với sự hỗ trợ về chuyên môn từ Bệnh viện Bạch Mai, 11 bệnh nhân sốc phản vệ sau tiêm được điều trị tại dây đã ổn định, được cho xuất viện chiều 29/11.

Còn theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Nông Cống, 51 trường hợp còn lại được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, cũng đã xuất viện.

Chị Trần Thị Th. (ngụ tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống, công nhân Công ty TNHH Giầy Kim Việt) kể trên tờ Người lao động, ban đầu bị nôn và co giật, chị rất lo lắng. Sau gần 1 tuần được điều trị, sức khỏa của chị đã ổn định.

"Chúng tôi vô cùng cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ đã tận tình chăm sóc sức cho chúng tôi trong những ngày điều trị tại đây", chị Th. nói và bày tỏ, sự việc xảy ra là điều không mong muốn.

Văn phòng Chính phủ mới đây đã có văn bản gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh Thanh Hóa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về sự cố sau tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại Công ty giầy Kim Việt, huyện Nông Cống, Thanh Hóa.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ, cơ quan liên quan và UBND tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vắc xin phòng Covid-19, nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/11/2021.

Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương để đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện bảo quản vắc xin phòng Covid-19 đúng quy định; không phân bổ vắc xin cho các địa phương không đảm bảo điều kiện bảo quản; chịu trách nhiệm tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 an toàn, khoa học, hiệu quả trên cả nước.

(Tổng hợp)

Tác giả: PV

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP