Xã hội

Nghệ An: Tìm thấy một thi thể trong vụ 5 ngư dân mất tích trên biển

Ngày 17/12, thông tin từ lực lượng cứu hộ cứu nạn Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, lực lượng tìm kiếm vừa tìm thấy thi thể một ngư dân trong vụ 5 ngư dân mất tích trên biển khi tàu cá NA 93553 TS chìm ngày 30/11.

Nạn nhân là ông Trần Văn Nghĩa (57 tuổi, quê xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở vùng biển Thuận An, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo đại diện Hải đội 2, những ngày qua, tàu cứu hộ của đơn vị đã tích cực tìm kiếm trên vùng biển nghi tàu cá NA 93553 TS bị chìm với bán kính hơn 30 km2. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chỉ tìm thấy tấm lưới vây rộng khoảng 10 m2. Hiện, thời tiết ở vùng biển lực lượng cứu hộ làm việc rất xấu, sóng lớn, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Trước đó, vào ngày 30/11, tàu cá NA 93553 TS có 6 thuyền viên, do anh Thái Bá Huy (thôn 3, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng. Trong quá trình khai thác trên vùng biển tỉnh Quảng Trị, tàu bị sự cố sổ nước từ phía dưới gây chìm tàu.

Sau khi sự cố xảy ra, trong số 6 thuyền viên trên tàu, chỉ có ngư dân Trần Văn Huy (thôn 4, xã Sơn Hải) được tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cứu vớt. Các thuyền viên còn lại mất tích.

Như vậy, hiện nay, 4 ngư dân đang mất tích gồm: Thái Bá Tình (69 tuổi), Thái Bá Huy (42 tuổi), Thái Bá Hòa (18 tuổi) và Trần Văn Hợi (62 tuổi) đều trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.

Tác giả: Tá Chuyên

Nguồn tin: Báo Tin Tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP