Pháp luật

Một nữ cán bộ LĐ-TB-XH ăn chặn cả trăm triệu đồng tiền tuất, mai táng

Từ năm 2014 đến tháng 6-2017, nữ cán bộ Phòng Lao Động, Thương Binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã chiếm đoạt tiền hơn 134 triệu tiền trợ cấp, hỗ trợ mai táng phí, tiền tuất bệnh binh cho người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Sáng 4-1, Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1962), nguyên là cán bộ thủ quỹ Phòng LĐ-TB-XH huyện Ia Pa để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa bị bắt tạm giam - Ảnh công an cung cấp

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa bị bắt tạm giam - Ảnh công an cung cấp

Khi đương chức, bà Hoa được phân công phụ trách công tác người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội và làm thủ quỹ của Phòng LĐ-TB-XH huyện Ia Pa. Từ năm 2014 đến tháng 6-2017, bà Hoa đã lợi dụng việc cấp phát tiền hỗ trợ mai táng phí, tiền tuất bệnh binh cho người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện để chiếm đoạt tiền trợ cấp với số tiền hơn 134 triệu đồng sử dụng mục đích cá nhân.

Ngoài số tiền trên, bà Hoa còn chiếm dụng số tiền hơn 18 triệu đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Ia Pa.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP