Tin Hà Tĩnh

Khen thưởng Công an huyện Hương Sơn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Trong đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an huyện Hương Sơn đã điều tra, khám phá 11 vụ/ 19 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,2227 gam heroin, 6.401 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa các cá nhân có thành

tích.Điển hình vào lúc 10h ngày 6/1/2020, tại khu vực Dốc Truông, thuộc địa phận thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ (Hương Sơn), Công an huyện Hương Sơn chủ trì phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hạ Giống Lỳ (SN 1968), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật có liên quan. Công an huyện Hương Sơn đã chuyển hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Hương Sơn


Trước đó vào lúc 15h30’ ngày 20/12/2019, tại khu vực thuộc thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt quả tang Trần Đình Hoài (SN 1952), trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn có hành vi tàng trữ 20 viên ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh mở rộng, khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Đéng (SN 1958, trú tại thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây); Công an huyện thu giữ thêm 211 viên ma túy tổng hợp. Công an huyện Hương Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Hoài về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Đéng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lãnh đạo CA huyện trao thưởng, tặng hoa chúc mừng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an xã Sơn Long, Công an xã Sơn Trà.

Đáng chú ý, trong đợt thi đua cao điểm này, lực lượng Công an xã chính quy đã phát huy tốt vai trò trong công tác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Nổi bật như hồi 19h30’ ngày 30/1/2020, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an xã Sơn Long, Công an xã Sơn Trà phá chuyên án 0120MT, bắt quả tang Lê Hoài Nam (SN 1976), trú tại thôn 4 xã Sơn Trà cùng đồng bọn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 134 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy đá và 2 gói heroin.

Đối tượng Hạ Giống Lỳ bị bắt tại Hương Sơn khi đang trên đường mang ma túy đi tiêu thụ


Trước đó, khoảng 22h30' ngày 14/1/2020, Công an xã Sơn Kim 1 phát hiện, bắt quả tang 01 vụ/03 đối tượng gồm: Nguyễn Chí Tài (SN 1992), trú tại tổ dân phố 4; Lê Anh Tú (SN 1986), trú tại tổ dân phố 1 (thị trấn Tây Sơn); Nguyễn Văn Vũ (SN 1994), trú tại thôn Thượng Kim (Sơn Kim 2) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn River, thuộc thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1, thu giữ 8 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật có liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Đéng bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy

Đối tượng Nguyễn Văn Hoài bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khởi tố Nguyễn Chí Tài về tội tàng trữ trái phép chất ma túy


Công an xã Sơn Bình phối hợp Công an xã Sơn Trà bắt quả tang Đinh Văn Chương (SN 1987), trú tại thôn 4, xã Quang Diệm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực nghĩa địa Eo Am, thuộc thôn 5, xã Sơn Trà, thu giữ 0,1067 gam heroin. Đã khởi tố Đinh Văn Chương về tội tang trữ trái phép chất ma túy.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng vào sáng qua (31/1) đồng chí Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương các lực lượng của Công an Hương Sơn đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án về tội phạm ma túy và nhấn mạnh: Hiện nay, tội phạm ma túy hoạt động ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, Công an toàn tỉnh cũng như Công an Hương Sơn cần tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an chính quy ở cơ sở, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Tác giả: Ánh Dương

Nguồn tin: Báo BVPL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP