Tin Liên Quan

Hải quan Cầu Treo, Hà Tĩnh: "Nâng sào" đón hàng lậu vào nội địa

Theo CBCS trinh sát Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo: Sau 8 ngày ém giấu hàng tại khu vực lưu thông giữa đôi bên cửa khẩu Lắc Xao (Lào) và Cầu Treo (Việt Nam); vào lúc 1h ngày 26.9, chủ hàng Đậu Thị Hoà – trú thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, thuê xe tải BKS UN 1035 do Vi Văn Huy điều khiển chở 11 tấn đường, 1.608kg gạo nếp, 30 chiếc chảo điện, 30 chiếc máy xay sinh tố (do Thái Lan sản xuất, không có giấy tờ hợp lệ) vào sâu trong nội địa.


Số hàng này đã được Nguyễn Thanh Bình – Tổ phó Tổ phòng, chống tội phạm ma tuý Hải quan Cầu Treo (thuộc Chi cục Hải quan thị xã Hồng Lĩnh, Cục Hải quan Hà Tĩnh) “nâng sào”, hợp thức cho vào địa phận Việt Nam.Hành vi tiếp tay cho buôn lậu của Nguyễn Thanh Bình đã bị CBCS Đội trinh sát biên phòng cửa khẩu Cầu Treo phát hiện, toàn bộ số hàng nhập lậu nói trên đã bị lập biên bản thu giữ.Ngày 3.10, PV Báo Lao Động có mặt tại cửa khẩu, chứng kiến toàn bộ số hàng hoá nhập cảnh phi pháp này được Đồn biên phòng Cầu Treo bàn giao sang Cơ quan Cảnh sát điều tra PC15 – CA Hà Tĩnh để xử lý theo pháp luật.



Giao Hưởng

LD

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP