Thể thao

HAGL và CLB Hà Tĩnh hưởng penalty nhiều nhất V.League 2021

Đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang đang đứng đầu V.League 2021 và cũng tạo ra nhiều thống kê ấn tượng.

Trong chiến thắng kịch tính 4-3 trước CLB Nam Định chiều 12/4, HAGL được hưởng đến 2 quả phạt đền. Từ khoảng cách 11 m, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng đều đánh bại thủ thành Đinh Xuân Việt.

Sau vòng đấu thứ 9, HAGL là đội hưởng nhiều phạt đền nhất V.League 2021. Họ có 4 lần được trao cơ hội đá penalty (2 lần đối thủ phạm lỗi, 2 lần cầu thủ để bóng chạm tay) và thực hiện thành công 100%. Trước đó, Công Phượng ghi bàn vào lưới CLB Đà Nẵng, còn Trần Minh Vương lập công trước CLB TP.HCM. Ở những trận đấu được hưởng phạt đền, HAGL đạt tỷ lệ thắng 100%.

Văn Toàn thực hiện thành công quả phạt đền thứ 3 của HAGL ở mùa giải này. Ảnh: Quang Thịnh.


Đội được hưởng phạt đền bằng với HAGL là CLB Hà Tĩnh. Tuy nhiên, họ thực hiện hỏng đến 3 lần. Claudecir sút không thành công 2 quả trong thất bại 1-2 trước Quảng Ninh và Chevaughn Walsh bị thủ thành Phạm Văn Phong của CLB Sài Gòn đánh bại, dẫn đến trận thua 0-1. Ở lần còn lại, Walsh sút tung lưới CLB Thanh Hóa, nhưng đội Hà Tĩnh vẫn nhận thất bại chung cuộc 3-5. Đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức toàn thua ở các trận đấu được thực hiện 11 m.

Lúc này, HAGL là đội có hàng công mạnh nhất (18 bàn) và hàng thủ tốt nhất (thủng lưới 6 bàn, giống CLB Viettel và Đà Nẵng). Hiệu số bàn thắng - bại của HAGL hoàn toàn chênh lệch với phần còn lại của V.League. Họ tạo ra con số +12, còn thống kê của đội xếp ngay sau (CLB Viettel) là +5.

Bên cạnh đó, HAGL cũng tái lập nhiều thành tích ấn tượng trong quá khứ. Chiến thắng trước CLB Nam Định đánh dấu lần đầu tiên đội bóng phố núi có chuỗi 8 trận bất bại kể từ năm 2012.

Và sau 8 năm, HAGL mới có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Họ cần thêm 2 chiến thắng nữa để san bằng kỷ lục của chính mình. Mùa 2004, HAGL có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, từ vòng 1 đến vòng 7 và nâng cao chiếc cúp vô địch vào cuối mùa.

Nếu thắng 3 trận tiếp theo, HAGL sẽ trở thành đội thứ 2 tại V.League có chuỗi 8 chiến thắng. Năm 2008, Đồng Tâm Long An đạt được thành tích này. Tuy nhiên, họ chỉ giành ngôi á quân.

Ba đối thủ tiếp theo của HAGL lần lượt sẽ là CLB Hà Nội (18/4, sân nhà), CLB Thanh Hóa (28/4, sân khách) và CLB Bình Dương (2/5, sân nhà).

Với phong độ hiện tại, HAGL hoàn toàn có thể tái lập kỷ lục của Đồng Tâm Long An. Mùa này, thầy trò Kiatisuk toàn thắng trên sân nhà.

Khi phải rời sân Pleiku, họ cũng trình diễn rất tốt với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. HAGL thua CLB Sài Gòn 0-1 ở vòng đầu tiên, thời điểm HLV Kiatisuk chưa có nhiều thời gian làm việc với các học trò. Trên sân của Hà Tĩnh, họ bị cầm hòa 0-0 trước lối chơi chặt chẽ của đội chủ nhà.

HAGL chỉ mới thủng lưới đúng một lần trên sân khách. Các đội bóng mạnh như CLB Viettel, Đà Nẵng đều không thể đánh bại thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

Tác giả: Nguyên Khang

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP