Trong nước

Hà Tĩnh: Tiềm ẩn mất ATGT từ dịch vụ nước mui dọc QL 1A

Tuy nhiên, do không có sân bãi nên xẩy ra hiện tượng các xe dừng đỗ sai quy định trên lòng đường.

Từ khi QL 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh hoàn thành và đưa vào sử dụng, các hộ dân sống hai bên đường thuộc xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân) và phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) đã phát triển dịch vụ nước mui (làm mát xe, rửa xe, tắm lợn).
Tiềm ẩn mất ATGT từ dịch vụ nước mui dọc QL 1A
Xe tải dừng giữa đường bơm nước mui làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông

Xe khách, xe tải dừng giữa đường làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Các dịch vụ rửa xe, tắm cho lợn còn gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan và ảnh hưởng không nhỏ đến người đi đường.

Điều này gây mất trật tự ATGT và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Chị Lê Thị Linh (xã Xuân Lĩnh) bức xúc: “Có hôm tôi đi qua đoạn họ đang tắm cho lợn bị nước bắn tung tóe vào người; mùi hôi thối bốc lên nồng nặc…”.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cần sớm xử lý tình trạng này.

Phương Thu (theo Báo Hà Tĩnh)

  Từ khóa: nước mui , QL 1A , Tiềm ẩn , dịch vụ , ATGT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP