Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Thượng nguồn hồ Vực Trống đang bị 'xẻ thịt' ngày đêm không thương tiếc

Hồ Vực Trống thuộc địa phận huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có sức chứa 13 triệu m3 nước, dùng để tưới cho 1.329 ha, cấp nước sinh hoạt cho 21.000 người dân. Thế nhưng, thời điểm này, các dãy đồi vùng thượng nguồn đang bị “xẻ thịt” ngày đêm không thương tiếc. Nguy cơ hủy hoại đập nước này do hồ bị vùi lấp, triệt phá nguồn sinh thủy là hiện hữu.

Một góc lòng hồ Vực Trống...

Đất rừng thượng nguồn, nơi bị "xẻ thịt" chỉ cách bờ hồ 20 mét, nhiều cây cối bật gốc, chỏng chơ thật thảm hại...

Các mái núi hướng về lòng hồ đã và đang bị đào xới, vận chuyển đất về xuôi đe dọa sự sống còn của hồ Vực Trống...

Khu di tích di tích lịch sử nơi ghi dấu 23 liệt sỹ thanh niên xung phong, hi sinh năm 1972 tại đồi Con Công (xóm Tà Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can lộc, tỉnh Hà Tĩnh), được xây dựng vào năm 2009, với kinh phí đầu tư trên 2 tỷ đồng...

Ngay chân đồi, nơi khu di tích lịch sử 23 liệt sỹ thanh niên xung phong đứng chân cũng bị "xẻ thịt" lấy đất về xuôi...

Máy xúc hoạt động hết công suất, triệt hạ nhiều ngọn đồi tại khu vực xung quanh hồ Vực Trống và khu di tích...

Từng đoàn xe xếp hàng vào chở đất...

Đoàn xe nối đuôi nhau chở đất rừng về xuôi...

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: thoivietbao.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP