Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng buôn bán pháo không rõ nguồn gốc

Đang vận chuyển 60kg pháo mua từ Đà Nẵng để đưa về Hà Tĩnh bán kiếm lời, Trần Văn Thanh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trưa 22-1, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng buôn bán hàng cấm, thu giữ gần 60 kg pháo.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày trên tuyến đường Nguyễn Hoành, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, lực lượng chức năng phát hiện Trần Văn Thanh (SN 1974, ngụ tổ dân phố An Mỹ, thị trấn Tiên Điền) điều khiển xe máy chở một thùng xốp có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Trần Văn Thanh cùng tang vật (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xốp có 31 hộp pháo không rõ nguồn gốc xuất xứ, có trọng lượng gần 60kg.

Bước đầu, Thanh khai nhận số pháo trên được đối tượng mua từ Đà Nẵng với số tiền gần 25 triệu đồng về bán kiếm lời.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 20-1, tại tuyến đường ĐT 553 thuộc địa phận thôn Tùng Lâm, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Duy Tiến (SN 1999, ngụ thôn Tùng Lâm, xã Nam Điền) đang có hành vi tàng trữ pháo trái phép, thu giữ 5 hộp pháo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Quá trình đấu tranh, Tiến khai nhận số pháo nói trên được Nguyễn Chính Quyền (SN 1988, ngụ cùng thôn) nhờ mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quyền. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 9 hộp pháo (tổng số pháo thu giữ là 14 hộp, có trọng lượng trên 20kg). Quyền khai nhận số pháo nói trên mua từ miền Nam, mỗi hộp giá 900.000 đồng.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: buôn bán pháo , pháo lậu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP