Nông Thôn Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Giúp nông dân chuyển từ manh mún sang làm ăn lớn

Nhằm chuyển từ chăn nuôi manh mún nhỏ lẻ sang làm ăn lớn, Hội ND Hà Tĩnh đã kết nối hỗ trợ thành lập tổ hợp tác giúp hội viên liên kết với doanh nghiệp làm ăn lớn, thu nhập cao.

Mở ra nghề mới cho bà con nông dân

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Đình Gia – Chủ tịch Hội Nông dân (ND) Hà Tĩnh cho biết, năm 2016, Hội đã xây dựng phương án và triển khai mô hình nuôi bò vệ tinh theo mô hình liên kết chuỗi giá trị với Tổng Công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh tại TP.Hà Tĩnh. Đây là mô hình liên kết chuỗi đầu tiên Hội xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đến nay sau 1 năm nuôi, các hộ tham gia mô hình đạt kết quả hết sức phấn khởi. Hội ND tỉnh đã tổng kết mô hình và cho thấy nếu có được sự kết nối theo chuỗi giá trị với doanh nghiệp, ND dễ làm giàu.

ha tinh: giup nong dan chuyen tu manh mun sang lam an lon hinh anh 1

Hàng chục mô hình chăn nuôi bò liên kết theo chuỗi ra đời được Hội ND Hà Tĩnh khâu nối. Ảnh: H.A

Vai trò của Hội ND trong chuỗi chăn nuôi này là kết nối hỗ trợ các tổ hợp tác, HTX ký kết hợp đồng với doanh nghiệp. Bên cạnh đó yếu tố không thể thiếu cho mô hình chăn nuôi thành công là tổ chức tập huấn kỹ thuật, thành lập ban quản lý mô hình và cử cán bộ giám sát tại cơ sở…”.

Ông Trần Đình Gia

“Qua mô hình chăn nuôi bò chất lượng cao theo hình thức liên kết với doanh nghiệp tại xã Thạch Hạ cho thấy quy trình nuôi khép kín, đảm bảo yếu tố kỹ thuật, giống bò chất lượng cao thuộc các dòng Charolai, Red Angus, Limousin, Brahman. Phải trồng cỏ tập trung làm thức ăn xanh cho bò. Hội ND tỉnh hỗ trợ 16 tấn giống cỏ cho các thành viên tổ hợp tác. Trung bình sau 6 tháng nuôi, 1 con bò lãi 6 triệu đồng. Như vậy 1 hộ tham gia tổ hợp tác nuôi 5 con, trừ chi phí lãi ròng 30 triệu đồng trong 6 tháng. Nông dân an tâm, không phải lo đầu ra…”- ông Trần Đình Gia khẳng định.

Ông Trương Công Đính- Tổ trưởng Tổ hợp tác chăn nuôi bò liên kết xã Thạch Hạ chia sẻ: “Tổ hợp tác chăn nuôi bò liên kết là mô hình điểm thực hiện chăn nuôi bò liên kết theo chuỗi với 10 hộ, mỗi hộ nuôi 5 con bò. Tham gia tổ hợp tác, chúng tôi yên tâm vì được hỗ trợ các khâu trong quy trình chăn nuôi khép kín. Với hình thức nuôi gia công, mỗi hộ sẽ được Hội ND tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng/con bê và giống cỏ, còn doanh nghiệp hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng cỏ, thu mua sản phẩm”.

Thành công của mô hình nuôi bò liên kết ở xã Thạch Hạ mở ra nghề mới cho bà con nông dân. Ngoài việc giải quyết việc làm lúc nhàn rỗi còn tạo thu nhập nâng cao đời sống cho ND.

Nhân rộng mô hình

Theo ông Trần Đình Gia, việc xây dựng mô hình đã gắn hoạt động hội với việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp từ manh mún nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa liên kết chuỗi giá trị. Hội ND tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục kết nối với doanh nghiệp hỗ trợ ND tiếp tục mở rộng mô hình chăn nuôi bò chất lượng cao tại huyện Can Lộc, Nghi Xuân và Cẩm Xuyên. Theo đó, các HTX chăn nuôi bò ra đời như ở Yên Lộc 50 con; HTX chăn nuôi bò Xuân Lĩnh (Nghi Xuân) 100 con và mô hình chăn nuôi liên kết tại xã Cẩm Lạc hơn 150 con…

Ông Nguyễn Xuân, thành viên HTX chăn nuôi bò xã Yên Lộc (Can Lộc) cho hay: “Người dân chúng tôi chủ yếu làm ruộng không có nghề phụ. Được Hội ND tập huấn, đưa mô hình chăn nuôi bò liên kết về địa phương tôi đăng ký tham gia. Đến nay, tôi đã nhận 5 con bê giống từ doanh nghiệp về nuôi, đàn bò phát triển rất tốt…”.

Ông Dương Chí Toàn – Chủ tịch Hội ND xã Yên Lộc cho biết: “Mô hình chăn nuôi bò chất lượng cao tại Yên Lộc được thành lập với 10 hộ, quy mô nuôi 50 con. Mô hình được nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng khi thực hiện. Cùng với đó Tổng Công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh cung ứng và bao tiêu sản phẩm…”.

Hữu Anh

  Từ khóa: manh mún , làm ăn lớn , nông dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP