Thạch Hà

Hà Tĩnh: Dùng lưỡi cưa dán băng dính để trộm tiền công đức

Từ TPHCM về quê ở Hà Tĩnh chơi, Nguyễn Duy Đức (SN 1995) và Bùi Hoàng Phúc (1991) -cùng trú tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh – đã vào chùa trộm tiền công đức. Hậu quả, cả 2 đều phải lĩnh án.

hatinh24h
2 bị cáo trộm tiền công đức nghe tòa tuyên án

Cáo trạng của VKSND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) chỉ rõ, ngày 18.4.2016, Đức và Phúc gặp nhau ở TP Hồ Chí Minh. Tại đây Đức rủ Phúc về quê nội ở Hà Tĩnh chơi. Trên xe, Đức nói với Phúc là mua vé hết tiền, về Hà Tĩnh sẽ vào đền, chùa trộm cắp tiền ở hòm công đức.

Đến 13h ngày 22.4 thì cả 2 về đến TP Hà Tĩnh. Trên đường đến xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, Đức và Phúc thấy có chùa Chi Lưu, liền đi vào tìm cách ăn trộm tiền.

Tại đây, Đức lấy 2 đoạn lưỡi cưa có dán băng dính 2 mặt, luồn vào hòm công đức để rút tiền ra. Trong lúc đang mải mê rút trộm tiền, thì 2 đối tượng bị sư trụ trì phát hiện, hô hoán người dân bắt giữ, với tang vật là 2.913.000đ tiền công đức vừa rút trộm được.

Tại phiên tòa ngày 28.6, do TAND huyện Thạch Hà xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Đức 8 tháng tù giam và Phúc 6 tháng tù giam.

Trần Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP