Thạch Hà

Hà Tĩnh: 57 tháng tù cho 2 đối tượng chuyên phá khóa, trộm xe máy

Ngày 11/8/2016, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà đã đưa vụ án “Trộm cắp tài sản” ra xét xử công khai, 2 bị cáo trong vụ án này là Võ Đức Anh, NS 1982, thường trú: Xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và Trần Viết Hùng, NS 1977, thường trú: Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bị cáo Võ Đức Anh và Trần Viết Hùng trước vành móng ngựa.

Trước đó, để có tiền tiêu xài, ăn chơi, trong tháng 6/2015, Võ Đức Anh rủ thêm Trần Viết Hùng đi xe máy vào địa bàn huyện Thạch Hà để thực hiện hành vi “trộm cắp tài sản”. Sau khi đi xe máy khắp các tuyến đường để rình rập con mồi, chúng dừng lại ở địa bàn xã Thạch Kênh, thấy chiếc xe máy mang BKS: 38P1 – 240.24 của anh Phạm Thế Đoàn ở thôn Tri Lễ, xã Thạch Kênh đi đám cưới dựng ở ngoài sân. Lợi dụng sơ hở, đối tượng Anh lẻn vào dùng vam phá khóa trộm xe còn Hùng đứng ngoài cảnh giới. Cả 2 nhanh chóng đưa xe về huyện Can Lộc cất giấu và tìm nơi tiêu thụ.

Phi vụ đầu tiên tại địa bàn huyện Thạch Hà diễn ra trót lọt, sau đó 3 ngày, cũng bằng phương thức trên, 02 đối tượng đi đến địa bàn xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà để gây án. Thấy chiếc xe máy mang BKS: 38B1-024.38 của anh Nguyễn Phùng Dũng (xã Hà Linh, huyện Hương Khê) đi đám cưới bạn dựng ở sân, chúng nhanh tay phá khóa rồi đưa xe về để tiêu thụ.

Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 26/4/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Đức Anh và Trần Viết Hùng về hành vi trộm cắp tài sản và thu giữ 2 chiếc xe máy để trả lại cho người bị mất. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ngoài 02 vụ trộm nói trên, chúng còn thực hiện nhiều vụ trộm xe máy khác tại các xã thuộc địa bàn huyện Thạch Hà và huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại phiên tòa Võ Đức Anh và Trần Viết Hùng đã nhận thức được rõ hành vi phạm tội của mình. Áp dụng các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà tuyên bị cáo Võ Đức Anh 30 tháng tù, bị cáo Trần Viết Hùng 27 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Thạch Hà đã chủ động phối hợp các cơ quan tố tụng huyện đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ việc đưa phiên toà ra xét xử./.

Trọng Tài

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP