Trong nước

Dự báo thời tiết 23/1: Không khí lạnh ở Bắc Bộ suy giảm, trời ấm dần

Dự báo thời tiết tiếp tục ấm lên khi không khí lạnh suy yếu. Người dân có thể yên tâm với những kế hoạch mua sắm tết. Dự báo 3 ngày tới, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ chủ đạo có nắng về chiều.

Kể từ ngày hôm qua (22/1), đã chuyển dần sang nắng ấm, khá là dễ chịu, Thời tiết hàng loạt các tỉnh thành đã tăng từ 3 đến 5oC, lên mức 20 đến 24oC.

Dự báo thời tiết kể từ hôm nay (23/1) Bắc Bộ tiếp tục ấm lên khi không khí lạnh tiếp tục suy yếu. Dự báo 3 ngày tới, Hà Nội cũng như các tỉnh thành miền Bắc sẽ chủ đạo có nắng về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng 22-23 độ. Chuỗi ngày nắng ấm này không chỉ trùng với dịp cận tết nguyên đán mà còn trùng với thời gian người dân đồng bằng trung du bắc bộ lấy nước đổ ải đợt 2. Thời gian sẽ bắt đầu từ 0h ngày 23/1 đến hết ngày 26/1. Trong đợt xả này thì mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội luôn duy trì trong khoảng 2m-2m2. Các hồ thuỷ điện xả nước rất lớn nên sản lượng thuỷ điện cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo kế hoạch sắp tới sẽ còn một đợt xả nữa nên người dân cần có kế hoạch chủ động trong tiết kiệm điện để không ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Cụ thể, dự báo thời tiết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày 23/1, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 – 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 13oC. cao nhất từ 18 đến 21 độ, riêng khu vực Tây Bắc 22-25oC.

Dự báo thời tiết tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 – 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi có nơi dưới 11oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22oC.

Thời tiết Hà Nội ngày hôm nay điển hình cho khu vực Đông Bắc Bộ với nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 – 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22oC.

Thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ngày 23/1: trời nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa và chiều hửng nắng. Người dân có thể tiếp tục lên kế hoạch mua sắm tết, đi du xuân phù hợp.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong ngày 23/1, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, phía nam có nơi trên 2oC.

Dự báo thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận và Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Độ ẩm từ 65 – 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 29 – 31oC.

Đối với các tỉnh Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 – 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27oC

Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 – 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31oC.

Riêng TP.Hồ Chí Minh, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất xuống khoảng 24oC, cao nhất đến 31oC. Trong 3 ngày tới, nhiệt độ ít biến động.

Đỗ Huệ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP