Thể thao

Đội tuyển Việt Nam vươn lên thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA

Ngày hôm qua, FIFA đã công bố bảng xếp hạng các đội tuyển trong tháng 6/2019. Đội tuyển Việt Nam nhờ thành công ở King’s Cup 2019, đã vượt Estonia đã vươn lên xếp thứ 96 thế giới và thứ 15 châu Á.

Sáng 14/6, bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2019 đã được công bố. So với lần cập nhật gần nhất, tuyển Việt Nam có thêm 5 điểm, nâng tổng số điểm lên 1.232, xếp hạng 96 thế giới và hạng 15 châu Á.

Sau King’s Cup, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Jordan để xếp thứ 97 thế giới. Ngày hôm qua sau khi Estonia thua Đức 0-8 ở vòng loại Euro 2020, đại diện châu Âu này đã tụt xuống thứ 97 và bị đội tuyển Việt Nam vượt lên.

Đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm 15 đội tuyển mạnh nhất châu Á

Đây là thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA kể từ năm 1998. Cách đây 21 năm, đội bóng của Hồng Sơn, Huỳnh Đức… đã từng xếp hạng 84 thế giới.

Với việc xếp thứ 15 châu Á, đội tuyển Việt Nam cũng chính thức là hạt giống số 2 ở vòng loại World Cup 2022, lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 17/7. Những đội bóng ở nhóm 2 với đội tuyển Việt Nam là Iraq, Uzbekistan, Syria, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan.

Nhóm 1 gồm 8 đội mạnh nhất châu Á gồm Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia và Trung Quốc.

Tại vòng loại, 40 đội tuyển mạnh nhất Châu Á sẽ được chia vào 5 nhóm hạt giống. Trong đó, nhóm 1 sẽ là 8 đội top đầu Châu Á, nhóm 2 là các đội có thứ hạng từ 9-16, nhóm 3 là của các đội từ 17-24, còn từ 25 đến 32 thuộc nhóm 4. Nhóm 5 có đội từ thứ 33 đến 40.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm lượt đi lượt về, 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ hai có thành tích cao sẽ vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á. Với cách sắp xếp như hiện tại, đội tuyển Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi ở vòng loại World Cup 2022.

Bảng xếp hạng FIFA của 15 đội tuyển hàng đầu châu Á

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP