Trong nước

Đoàn cán bộ huyện Khăm cợt thăm huyện Vũ Quang

Đoàn cán bộ huyện Khăm cợt, tỉnh Bolykhamxay, Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Đ/c Văn Vi Lay Đen Phu Luổng, Bí thư – Huyện Trưởng huyện Khăm Cợt dẫn đầu vừa có chuyến thăm huyện Vũ Quang nhân dịp 70 Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và huyện nhà vừa tổ chức thành công Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 4. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện Trịnh Văn Ngọc, các Đ/c UVBTV Huyện ủy, Trưởng các Ban, ngành đoàn thể cấp huyện.

hatinh24h 01

Lãnh đạo huyện Khăm Cợt tặng hoa chúc mừng thành công Đảng bộ huyện Vũ Quang 

Thay mặt đoàn cán bộ huyện Khăm cợt, Đ/c Văn Vi Lay Đen Phu Luổng, Bí thư – Huyện Trưởng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, nhân dân huyện Vũ Quang nhân dịp 70 ngày Quốc khánh nước nhà. Đồng thời vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ 4. Đ/c tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, Đảng bộ và nhân dân huyện Vũ Quang sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ đã đề ra, làm cho bộ mặt nông thôn huyện miền núi ngày càng phát triển. Chúc cho tình đoàn kết giữa hai dân tộc nói chung, hai huyện nói riêng sẽ ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt lãnh đạo huyện nhà, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ đã cảm ơn sự quan tâm, chia sẽ của đoàn cán bộ huyện Khăm Cợt. Đồng thời báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện Vũ Quang trong thời gian qua. Đặc biệt thành công  tốt đep của Đại hội điểm Đảng bộ huyện lần thứ 4 diễn ra trong tháng 7 vừa qua.

Phó Bí thư Huyện ủy cũng tin tưởng rằng, với sự tương đồng về mọi mặt của hai huyện, đặc biệt là tình hữu nghị, quan hệ thân thiết giữa hai dân tộc, hai huyện biên giới Vũ Quang – Khăm Cợt, hai huyện sẽ đoàn kết, hổ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và đạt được nhiều kết quả cao trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh. Chúc tình đoàn kết giữa hai dân tộc, hai huyện sẽ ngày càng phát triển.

Lãnh đạo huyện nhà hoa chúc mừng Đ/c Văn Vi Lay Đen Phu Luổng được bổ nhiệm Bí thư – Huyện trưởng huyện Khăm cợt

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Vũ Quang đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng Đ/c Văn Vi Lay Đen Phu Luổng vừa được bổ nhiệm Bí thư – Huyện trưởng huyện Khăm cợt

Đoàn đại biểu hai huyện tham quan mô hình chăn nuôi lợn nái của HTX Phú Sơn

Buổi chiểu cùng ngày, Đoàn cán bộ huyện Khăm cợt đã đi tham quan trại lợn nái của HTX  Phú Sơn tại xã Ân Phú. Đây là một mô hình kinh tế lớn nhất huyện về chăn nuôi lợn nái, với quy mô 450 lợn nái, mỗi năm xuất chuồng gần 20.000 con lợn giống.

Bích Hường – Anh Dũng / Vũ Quang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP