Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo người dân ở xã Hưng Mỹ, từ ngày 15-10, heo của họ bắt đầu có dấu hiệu chán ăn rồi bị ốm… Họ đã tự đi mua thuốc về điều trị cho heo nhưng không khỏi nên đã lên cơ quan chức năng, kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với dịch heo tai xanh.

l Chiều 18-10, Trung tâm Thú y vùng III cũng cho biết dịch heo tai xanh cũng đã bùng phát tại sáu hộ dân thuộc ba thôn của xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) từ ngày 13-10. Tổng số heo chết và ốm do mắc dịch tai xanh buộc phải tiêu hủy là 204 con. Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện Cẩm Xuyên đang thực hiện các biện pháp dập dịch.

ĐẮC LAM /PLO