Các Sở - Ban - Ngành

Công an Cẩm Xuyên: Thành lập Trung đội cơ động chiến đấu

Trong những năm gần đây tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến hết sức phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam. Trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định chính trị, xã hội, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh xảy ra bất thường,…Đặc biệt, sau sự việc Trung Quốc hạ đặt dàn khoan trái phép ở Biển Đông, sự kiện biểu tình, gây rối ANTT tại khu công nghiệp Formosa (Kỳ Anh) và một số vụ việc tụ tập đông người, cản trở, chống phá việc thực hiện một số dự án kinh tế, xã hội trên địa bàn,…. đang đặt ra nhiều thách thức, yêu cầu đối với công tác công an.

Đ/c Nguyễn Đình Hải – Chủ tịch UBND huyện phát biểu giao nhiệm vụ lực lượng TĐCĐ
Thực hiện quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, nhằm chủ động trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, sáng 11 tháng 7 năm 2014, Công an huyện Cẩm Xuyên tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt Trung đội cơ động chiến đấu. Dự buổi lễ có đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại diện BCH Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Thiên Cầm, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn.

Trung đội Cơ động chiến đấu Công an huyện Cẩm Xuyên

Trung đội Cơ động chiến đấu Công an huyện được thành lập theo Quyết định số 257 của Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, gồm 30 đồng chí; hoạt động kiêm nhiệm, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trấn áp tội phạm, bắt giữ các đối tượng nguy hiểm, giải tán đám đông, phòng chống gây rối, gây biểu tình, cứu hộ cứu nạn và làm các nhiệm vụ đột xuất khác. Là những cán bộ trẻ, khỏe, nhanh nhẹn, mưu trí,… được trang bị đầy đủ các phương tiện nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, được tổ chức đào tạo, huấn luyện chuyên sâu,…

Trung úy Lê Nhật Thành phát biểu tuyên thệ

Phát biểu tuyên thệ tại buổi lễ, đồng chí Trung úy Lê Nhật Thành – Trung đội trưởng, thay mặt 30 CBCS xin hứa dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc, nhân dân, Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của ngành; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tận tụy phục vụ nhân dân và không ngừng học tập, rèn luyện ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại,… góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Hải – Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những thành tích và đánh giá cao tính chủ động trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện trong thời gian qua, nhất là việc thành lập Trung đội cơ động chiến đấu Công an huyện. Yêu cầu các đồng chí thường xuyên rèn luyện, học tập, phản ứng nhanh, cơ động trước những diễn biến phức tạp về tình hình ANTT trên địa bàn. Phát huy phẩm chất người chiến sỹ CAND, không ngại khó, không quản nguy hiểm, vất vả,… chủ động trong công tác đảm bảo ANTT, nhất là việc giải tán đám đông, phòng chống gây rối, gây biểu tình, bạo loạn trên địa bàn,…


Hữu Độ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP