Pháp luật

Bắt đối tượng giết người sau 16 năm trốn truy nã

Sau khi gây án mạng ở tỉnh Bình Dương, kẻ thủ ác về huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định lẩn trốn rồi cưới vợ, sinh con thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Ngày 10-1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Định, cho biết đơn vị này vừa bắt đối tượng Lê Như Thơm (SN 1980, quê ở tỉnh Thanh Hóa) sau 16 năm trốn truy nã về hành vi giết người.

Đối tượng Lê Như Thơm bị bắt sau 16 năm trốn truy nã

Theo hồ sơ, cuối năm 2001, Thơm cùng đồng bọn dùng dao gây thương tích cho anh Lê Thiên Hoa (ngụ tỉnh Bình Dương) khiến anh này tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Thơm lẩn trốn ở nhiều nơi như Đắk Lắk, Thanh Hóa, TP HCM, Bình Định…

Trong quá trình phối hợp điều tra, Phòng PC52 Công an tỉnh Bình Định đã xác định, Thơm có 1 người anh trai sống tại xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân nên bí mật theo dõi. Theo đó, khoảng đầu năm 2007, Thơm về sống tại nhà người anh này. Đến năm 2009, Thơm lấy vợ và sinh con tại đây.

Một thời gian sau, đối tượng này tiếp tục lâm vào con đường cờ bạc dẫn đến nợ nần, phải dẫn vợ vào Bình Dương tìm việc làm trả nợ, từ đó không về đây nữa. Riêng vợ Thơm vẫn thường xuyên về quê thăm con.

Cuối năm 2017, cảnh sát bí mật bám theo vợ Thơm khi lên lại Bình Dương sau 1 chuyến về thăm con. Sau nhiều ngày mật phục, lực lượng cảnh sát Bình Định và Bình Dương đã bao vây, bắt giữ Thơm.

Tác giả: Đ. Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP