Di tích - Thắng cảnh

Xã Tùng Lộc kỷ niệm 680 năm ngày sinh Tướng quân Hà Mại

Xã Tùng Lộc kỷ niệm 680 năm ngày sinh Tướng quân Hà Mại; 580 năm ngày sinh Tiến sỹ Hà Công Trình.

Ngày 16/9/2014, xã Tùng Lộc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 680 năm ngày sinh Tướng quân Hà Mại; 580 năm ngày sinh Tiến sỹ Hà Công Trình. Dự có lãnh đạo phòng Quản lý di sản – Sở VHTT; đồng chí Võ Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đại diện lãnh đạo UBND, các phòng, ban, đơn vị liên quan.
Văn nghệ chào mừngVăn nghệ chào mừng

           Các đại biểu tham dự buổi lễ đã được nghe về thân thế và sự nghiệp của Tướng quân Hà Mại và Tiến sỹ Hà Công Trình – 2 danh nhân dòng họ Hà đã có công lớn trong lịch sử xây dựng và phát triển của quê hương,  đất nước.
Tướng quân Hà Mại sinh năm Giáp Tuất (1334), tại Thăng Long. Năm Tân Mão (1351), ông thi đỗ quan võ và được giao chỉ huy đội quân bảo vệ triều đình. Năm 1356, chỉ huy đội quân phò vua Trần Dụ Tông kinh lý phía nam nước Đại Việt. Từ năm 1356 đến 1376, là tướng chỉ huy đội quân bảo vệ biên giới phía nam Đại Việt. Năm 1377, giữ chức trấn thủ xứ Nghệ An với hàm Thượng tướng quân, tước Thượng vị hầu. Năm 1398, do nhiều yếu tố của lịch sử Thượng tướng quân Hà Mại từ quan về ở ẩn tại vùng núi phía nam Hồng Lĩnh và lập căn cứ địa kháng chiến chống quân Minh, tiếp tục chỉ đạo cho con trai là tướng Hoàng Bảng Hà Dư (tức Hà Tông Chính) chống giặc Minh….Thượng tướng quân Hà Mại mất năm Canh Dần (1410), tại căn cứ địa Hồng Lĩnh, thọ 77 tuổi. Ông đã từng được triều Trần sắc phong Phụ quốc Thượng tướng quân, Thượng Vị hầu, Bắc sứ, Trấn thủ xứ Nghệ An; Triều Lê sắc phong Đoan túc dực bảo trung hưng thần; Triều Nguyễn Duy Tân năm thứ 3 sắc phong Đồng Giang linh ứng thần.
Hà Công Trình (1434 -1511) sinh tại làng Đông Rạng, xã Đông Tỉnh, huyện Thiên Lộc, tỉnh Nghệ An (nay là xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Năm Bính Tuất niên hiệu Quang Thuận thứ 7 (1466), đời vua Lê Thánh Tông, ông thi đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ. Ban đầu ông nhận một chức quan huyện, sau nhờ tài năng, đức độ, được thăng đến thượng thư (tương đương bộ trưởng) lần lượt ở các bộ Binh, Hình, Công; Nhập thị Kinh Diên (giảng kinh sách cho vua) và kiêm chức Tế tửu (hiệu trưởng) Quốc Tử Giám – ông được coi là ông tổ học họ Hà trên cả nước; xã Tùng Lộc quê hương của ông được coi là quê gốc họ Hà ở Hà Tĩnh.  Cuộc đời làm quan của ông nổi tiếng về sự thanh liêm. Lịch sử xếp ông vào loại danh thần, danh sĩ triều Lê, lưu  tên trên bia tiến sĩ và trong danh sách các Tế tửu Quốc Tử Giám.


Tại Lễ kỷ niệm lãnh đạo huyện trao hoa và quà cho đại diện lãnh đạo địa phương và  đại diện dòng tộc họ Hà


Đồng chí Bùi Huy Cường phát biểu tại buổi lễ

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Hồng Hải, đồng chí Bùi Huy Cường đã trao hoa và quà của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện cho đại diện lãnh đạo địa phương và  đại diện dòng tộc họ Hà. Đồng chí Bùi Huy Cường cũng đã phát biểu chúc mừng, khẳng định công lao to lớn của 2 vị danh nhân trong tiến trình xây dựng quê hương đất nước, mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân Tùng Lộc tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống của các bậc tiền bối, xây dựng quê hương Tùng Lộc, Can Lộc ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.
Đại diện dòng tộc họ Hà ở Nghệ An và Hà Tĩnh cũng  đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Sở VHTT, huyện Can Lộc và xã Tùng Lộc đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi tổ chức Lễ kỷ niệm hết sức ý nghĩa; là hoạt động tri ân tiên tổ và ghi nhận những đóng góp của dòng họ Hà trên quê hương Tùng Lộc, Can Lộc – Hà Tĩnh; khẳng định dòng tộc họ Hà – Can Lộc, Hà Tĩnh, Nghệ An sẽ tiếp tục đoàn kết, cống hiến sức lực và trí tuệ để xây dựng quê hương, xứng đáng là hậu duệ của 2 vị danh nhân Tướng quân Hà Mại và Tiến sỹ Hà Công Trình./.

Bích Liên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP