Tin Hà Tĩnh

Trung tâm thương mại tổ chức họp chợ trái phép, 500 tiểu thương Hà Tĩnh bức xúc

500 tiểu thương chợ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phản ánh Trung tâm thương mại Phú Nhân Nghĩa không chấp hành kết luận thanh tra, tiếp tục tổ chức họp chợ trái phép.

Thời gian qua, hàng trăm tiểu thương ở chợ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phản ánh Trung tâm thương mại Phú Nhân Nghĩa (ở xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vi phạm trong việc tổ chức họp chợ trái phép, sử dụng công trình không đúng với mục đích và công năng sử dụng, không chấp hành theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Cá và các mặt hàng rau củ quả... được bày bán tại khu vực tầng 1 dãy nhà liền kề khu Trung tâm thương mại Phú Nhân Nghĩa.

Cụ thể, ngày 14/5/2020, Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ ra nhiều sai phạm tại Trung tâm thương mại Phú Nhân Nghĩa.

Trong đó, chủ đầu tư để cho một số hộ dân xây dựng các nhà tạm trên các lô quy hoạch đất ở liền kề khu vực trước công trình Trung tâm thương mại dịch vụ, nhằm tổ chức các hoạt động kinh doanh buôn bán như chợ, vi phạm quy hoạch đất ở, trật tự xây dựng và mục tiêu đầu tư khu dân cư của dự án được duyệt.

Đến tháng 12/2020, cơ quan chức năng đã tổ chức dẹp bỏ chợ tạm hoạt động trái phép trên đất quy hoạch xây dựng nhà ở tại Trung tâm thương mại Phú Nhân Nghĩa.

Tuy nhiên, sau khi dẹp bỏ chợ tạm chưa lâu, các gian hàng rau quả, thực phẩm lại tiếp tục được chuyển vào bày bán công khai phía trong dãy nhà 2 tầng ở phía Đông khu trung tâm thương mại này.

Bà Phạm Thị Hường, tiểu thương chợ thị xã Kỳ Anh (cách Trung tâm thương mại Phú Nhân Nghĩa khoảng 2km ) bức xúc cho biết, 500 tiểu thương chợ thị xã Kỳ Anh đang làm đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cấp liên quan về những vi phạm tại Trung tâm thương mại Phú Nhân Nghĩa.

"Từ năm 2015 đến năm 2018, chợ thị xã Kỳ Anh hoạt động bình thường. Tuy nhiên, từ tháng 12/2019 đến nay, sau khi Trung tâm thương mại Phú Nhân Nghĩa tổ chức họp chợ trái phép, chợ chỗ chúng tôi hầu như không có khách đến mua bán", bà Hường chia sẻ.

Các mặt hàng rau quả bày bán tràn lan phía trước dãy nhà liền kề.

Bà Hường cho rằng nếu không có biện pháp xử lý giải tán dứt điểm họp chợ trái phép tại khu vực nói trên, thời gian tới chợ thị xã Kỳ Anh sẽ không thể tiếp tục hoạt động.

Theo ghi nhận của PV VTC News, vào sáng 6/1, tại khu vực tầng 1 của 2 dãy nhà liền kề Trung tâm thương mại Phú Nhân Nghĩa các hoạt động kinh doanh buôn bán diễn ra tấp nập.

Mỗi dãy nhà được thiết kế thành 8 gian hàng, các quầy hàng tại đây bày bán đầy đủ các loại từ rau củ quả, thịt các loại, cá và hải sản tươi sống...; riêng khu vực tầng 2 của cả 2 dãy nhà nói trên chưa đưa vào sử dụng.

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Đức Phồn, Trưởng ban Quản lý chợ thị xã Kỳ Anh cho biết, khi Trung tâm thương mại Phú Nhân Nghĩa tổ chức họp chợ trái phép, lượng khách đến chợ thị xã Kỳ Anh ngày một giảm, hiện còn hơn 300 tiểu thương kinh doanh tại chợ, nhiều tiểu thương đã đóng quầy bỏ đi nơi khác kinh doanh.

Những quầy hàng bán hải sản ở dãy nhà liền kề Trung tâm thương mại Phú Nhân Nghĩa sai phép.

Ông Trần Công An, Chủ tịch UBND xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh) cho biết, huyện và tỉnh vừa họp để triển khai xử lý vì đây là đất cấp phép xây dựng nhà ở.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thông tin, huyện đang phối hợp với các sở ngành kiểm tra, đối chiếu tất cả các nội dung của dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa, báo cáo tỉnh để có hướng xử lý đúng quy định.

Dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 04/11/2015.

Theo quy hoạch, dự án có khu thương mại dịch vụ, khu dân cư, trung tâm thể dục thể thao, trường mầm non và các khu chức năng khác.

Tổng diện tích của dự án là 99.384m2, trong đó, đất ở 41.830 m2; đất thương mại dịch vụ 6.771 m2; đất giáo dục 6.741 m2; đất thể dục thể thao 11.267 m2; còn lại là đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Tổng mức đầu tư dự kiến 138 tỷ đồng. Thời gian hoạt động là 50 năm, tiến độ thực hiện dự án được gia hạn đến hết Quý III/2019. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành.

Tác giả: PHAN ẤN - ĐẶNG SƠN

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP