Hà Tĩnh ngày nay

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn gây sạt lở nghiêm trọng cho vùng hạ du Cẩm Mỹ

Sau mỗi lần công trình đại thủy nông hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh xã tràn là lại gây sạt lở, cuốn sập hàng trăm mét khối đất sản xuất của người dân ở phía hạ du ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên.


Đặc biệt, trong đợt xã lũ do ảnh hưởng mưa bão Haiyan, với lưu lượng từ 300-350m³/giây bắt đầu ngày 9-11 vừa qua khiến cả dải đất sản xuất dài 200m chạy dọc dòng sông Ngàn Mọ, thuộc thôn 2, xã Cẩm Mỹ bị sạt lở, khoét hàm ếch ăn sâu vào thêm 6m, đe dọa trực tiếp đến tài sản, tính mạng của hàng chục hộ dân ở gần đó. Ngoài ra, rải rác ở thôn 6 cũng có nhiều diện tích đất hoa màu bị sạt lở cuốn trôi.


Người dân cho biết, tình trạng sạt lở đất ở khu vực này diễn ra đã lâu và đang ngày càng nghiêm trọng hơn đều là do hồ Kẻ Gỗ xả tràn. Bao nhiêu diện tích đất sản xuất nông nghiệp (chủ yếu là trồng sắn, khoai, lạc…) đều bị cuốn sập trôi hết. Trước đây, dòng nước chảy cách xa khu dân cư gần 400m, nhưng đến nay chỉ còn cách hơn 40m. Chính quyền xã Cẩm Mỹ đang tạm thời cho triển khai cắm các biển cảnh báo nguy hiểm, cắt cử người canh gác, tuyên truyền cho người dân biết hạn chế ra vào khu vực sạt lở xung yếu để đảm bảo an toàn.


DƯƠNG QUANG

SGGP

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP