Tin Hà Tĩnh

Dông lốc gây thiệt hại về nhà cửa và lúa ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Chiều và đêm 7.5, trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh xảy ra dông lốc và mưa lớn khiến nhiều nhà dân bị sập, hàng nghìn hecta lúa bị ngã đổ.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, chiều 7.5, trên địa bàn các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương đã xảy ra mưa dông kèm gió mạnh.

Tại địa bàn huyện Quỳ Châu có 64 ngôi nhà bị tốc mái (thị trấn Tân Lạc 41 nhà, xã Châu Hội 2 nhà, xã Châu Thắng 3 nhà, xã Châu Hạnh 18 nhà); 2 ngôi nhà tại bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh bị sập; 1 trường học bị tốc mái, 3 cột điện chiếu sáng bị gãy đổ.

Một cột điện tại xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu) bị gió lốc quật đổ


Tại huyện Quế Phong, dông lốc làm 5 ngôi nhà bị tốc mái, 1 nhà bị sập hoàn toàn, 1 người bị thương. Huyện Kỳ Sơn có 6 ngôi nhà ở xã Bảo Thắng bị tốc mái; huyện Tương Dương có 1 ngôi nhà tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh bị sập.

Hiện chưa thống kê hết thiệt hại do dông lốc gây ra từ chiều tối 7.5 đến sáng 8.5 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, từ tối 7.5 đến sáng 8.5 xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Sau đợt mưa này, lúa mùa vụ xuân trên nhiều diện tích bị đổ ngã.

Mưa to, gió lớn làm lúa bị đổ rạp tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)


Theo thống kê ban đầu của Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh, trên toàn tỉnh có hơn 1.000ha lúa mùa vụ xuân (chủ yếu lúa đã chín, chuẩn bị thu hoạch) bị mưa lớn và gió làm đổ ngã.

Tác giả: Quang Cường

Nguồn tin: 1thegioi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP