Xã hội

Tìm thấy 5 thi thể nạn nhân mất tích do mưa bão chỉ trong 1 buổi sáng

Người dân tỉnh Quảng Nam đã tìm thấy 5 thi thể nạn nhân mất tích trước đó do ảnh hưởng của mưa bão. Trong số 5 nạn nhân này, có 3 người dân thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 26/10, thông tin với Tuổi Trẻ Online, Đồn biên phòng Bình Thạnh (Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi) cho biết, khoảng 4h sáng cùng ngày, người dân và cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể 3 người mất tích ở cửa biển Sa Cần trôi dạt vào bờ biển xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Danh tính 3 nạn nhân này gồm: cháu Nguyễn Tấn Nô (14 tuổi), cháu Bùi Đức Sự (14 tuổi) và anh Nguyễn Thái (25 tuổi, cả ba cùng ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Ba nạn nhân bị mất tích ở Quảng Ngãi được tìm thấy ở Quảng Nam. Ảnh: PLO


Lực lượng chức năng đã liên lạc báo tin cho gia đình đến nhận dạng và đưa thi thể về quê an táng theo phong tục của địa phương.

Trước đó, khoảng 4h sáng 24/10, 3 nạn nhân bơi thuyền thúng ra tàu cá hỗ trợ gia đình neo cột phương tiện phòng chống thiên tai nhưng không may bị nước lũ làm lật thuyền thúng và mất tích.

Thông tin trên Pháp Luật OnLine, cùng ngày 26/10, tại sông Bàn Thạch (đoạn qua phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông. Lực lượng chức năng xác định nạn nhân là Nguyễn Đình Đ. (58 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Tại xã Tam Đàn, thi thể ông Nguyễn Thanh Dương (36 tuổi, ngụ xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) được phát hiện tại cầu ông Hiền (đoạn qua quốc lộ 1A, thuộc xã Tam Đàn). Trước đó, tối 23/10, ông Dương trên đường đi làm về khi đi qua khu vực ngã tư Kỳ Lý (xã Tam Đàn) thì gặp đoạn nước bị ngập. Anh này gọi về nhờ người ra giúp đỡ. Tuy nhiên, khi đến nơi thì người thân chỉ thấy chiếc xe máy nên trình báo cơ quan chức năng.

Nguồn tin: saostar.vn

  Từ khóa: mất tích , mưa bão , thi thể

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP