Pháp luật

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương được đề nghị mức án bằng thời gian tạm giam

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương - Nguyễn Thành Danh được Viện kiểm sát đề nghị mức án 10 tháng 4 ngày, bằng với thời gian tạm giam do xét đến nhiều yếu tố giảm nhẹ.

Ngày 8/1, phiên tòa xét xử "đại án" Việt Á đã diễn ra đến phần Luận tội. Đại diện VKSND TP Hà Nội đưa ra quan điểm xử lý vụ án và đề nghị mức án với 38 bị cáo. Trong số các cựu quan chức, ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế) bị đề nghị mức án nặng nhất với 19-20 năm tù về tội Nhận hối lộ. Ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ) bị đề nghị 3-4 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương) bị đề nghị 5-6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ...

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương - Nguyễn Thành Danh khai báo tại tòa.


Đáng chú ý, cựu Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh được Viện kiểm sát đề nghị mức án 10 tháng 4 ngày tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là mức đề nghị tương đương với thời gian tạm giam của ông Nguyễn Thành Danh.

Trước đó, cáo trạng và lời khai của ông Nguyễn Thành Danh thể hiện, cựu Giám đốc CDC Bình Dương là một trong những bị cáo hiếm hoi "từ chối" nhận tiền của Việt Á.

Viện kiểm sát cũng xét đến các yếu tố như ông Danh không có yếu tố vụ lợi, từng từ chối nhận tiền của Tổng giám đốc Việt Á và tại tòa được đại diện CDC tỉnh Bình Dương có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

"Bị cáo ý thức được hành vi phạm tội. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo vô tình vi phạm pháp luật về đấu thầu, mong Hội đồng xét xử xem xét". - Ông Nguyễn Thành Danh khai tại tòa.

Quá trình điều tra xác định, lời khai của ông Danh phù hợp với lời khai của người liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác trong vụ án. Về số tiền mà ông Danh không nhận, sau đó được cơ quan điều tra xác định là 4,2 tỷ đồng.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP