Có nên thi hoa hậu ở động Thiên Đường?

 Câu chuyện động Thiên Đường (Quảng Bình) có thể trở thành địa điểm diễn ra phần thi trang phục dân tộc của một cuộc thi hoa hậu quốc tế đang khiến nhiều người e ngại về mặt bảo tồn tự nhiên.

BÀI ĐỌC NHIỀU

Cụ bà 93 tuổi gãy chân vẫn bán vé số mưu sinh

Trong căn phòng trọ nằm cạnh cổng sau chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn, số 22 đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh TPHCM), cụ bà Nguyễn Thị Tần, năm nay đã 93 tuổi, vẫn ngày ngày cố gắng bán từng tờ vé số dù chỉ có thể nằm một chỗ vì gãy xương chậu (ảnh).

Trăn đất nặng hơn 10kg bò vào vườn nhà dân

Chiều 14-5, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tiếp nhận 1 cá thể trăn đất quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Hà Tĩnh xin chủ trương sáp nhập Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê

Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê hiện tại không đủ điều kiện thành lập, từ năm 2011 đến nay, khi có Thông báo của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Ban quản lý gần như không có phát sinh hoạt động nên tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị xin sáp nhập đơn vị này vào Sở Công thương để tinh gọn bộ máy.

Tổ công tác số 2 Thanh tra Chính phủ làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về các vụ KNTC kéo dài

Ngày 14/5, tại Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, Tổ công tác số 2 của Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về kiểm tra đôn đốc, rà soát, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Hướng đặt bàn thờ chuẩn phong thủy đem lại tài lộc dồi dào cho gia chủ

Thờ cúng gia tiên là nét đẹp truyền thống lâu đời của các nước Á Đông, là nơi thể hiện lòng thành kính, biết ơn của con cháu với các đấng sinh thành đã khuất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đặt hướng bàn thờ chuẩn phong thủy để đổi vận và đem lại tài lộc dồi dào cho gia chủ.

Có nên bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học tập đối với học sinh vi phạm?

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Theo đó, học sinh nếu vi phạm Luật Giáo dục, nội quy của trường hoặc cơ quan chức năng, tùy mức độ, các em ở bậc tiểu học bị nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi; học sinh cấp THCS, THPT bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm. Nếu so với quy định hiện hành, dự thảo thông tư mới đã bỏ hình thức kỷ luật “đình chỉ học” đối với học sinh vi phạm.

TOP