Hoa Hậu

Á hậu Thụy Vân: Tôi không muốn ồn ào showbiz xáo trộn gia đình mình

Á hậu Thụy Vân quan niệm rằng, gia đình là chốn bình yên mà cô muốn giữ cho mình. Cô không muốn sự ồn ào của showbiz làm xáo trộn tổ ấm bé nhỏ ấy.

Á hậu Thụy Vân đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong hai ngày 7 và 8/3 diễn ra liveshow Những bản tình ca dành cho em của nhạc sĩ Phú Quang tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là năm thứ tư, người đẹp được nhạc sĩ nổi tiếng tin tưởng giao cho nhiệm vụ dẫn dắt đêm nhạc.

Liveshow có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Thanh Lam, Ngọc Anh 3A, Trọng Tấn, NSND Trung Đức, Tấn Minh, Minh Thu, Minh Chuyên. Ngoài các bản tình ca của Phú Quang, chương trình còn có những tác phẩm của ba cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn và Ngô Thụy Miên.

Á hậu Thụy Vân đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho liveshow của nhạc sĩ Phú Quang.

Thụy Vân chia sẻ: “Đã không ít lần lắng nghe các tác phẩm của Phú Quang nhưng mỗi lần nghe, tôi lại tìm thấy nhiều cảm xúc khác trong âm nhạc của ông. Tôi có cảm giác như tâm hồn mình được lắng lại, vỗ về sau những nỗi muộn phiền của cuộc sống. Tình yêu trong nhạc Phú Quang là thứ tình yêu từng trải, nó nối dài bởi nỗi nhớ, khổ đau, mất mát”.

Trong các liveshow của Phú Quang, MC có vai trò quan trọng không hề kém ca sĩ bởi họ là người kết nối các bài hát trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Với riêng Thụy Vân, ngoài vẻ đẹp mặn mà của “gái một con”, vóc dáng thon thả, cô còn có giọng nói truyền cảm, ấm áp. Kinh nghiệm làm MC nhiều năm cộng với sự hiểu biết về âm nhạc giúp Á hậu luôn tự tin đứng trên sân khấu liveshow Phú Quang mà không cần đến kịch bản chương trình.

Nhan sắc xinh đẹp cùng phong thái tự tin của Á hậu Thụy Vân lúc đứng trên sân khấu.

Thụy Vân tiết lộ, kịch bản đêm nhạc được thay đổi theo cảm hứng của nhạc sĩ Phú Quang – cũng là đạo diễn chương trình. Có lúc ông nổi hứng muốn hát tặng khán giả, cũng có lúc thứ tự bài hát lại bị đổi theo ngẫu hứng của ca sĩ.

Trong đêm Những bản tình ca dành cho em, dù đã hoàn thành màn trình diễn của mình nhưng ca sĩ Minh Chuyên vẫn được Phú Quang ưu ái giao cho hát tiếp Khúc mùa thu chỉ vì lý do Minh Chuyên hát phiêu quá và đủ cảm xúc để thể hiện các tác phẩm khác.

Dù kịch bản thay đổi liên tục nhưng vì đã hiểu tính tình, phong cách làm việc của Phú Quang nên Thụy Vân không hề bối rối mỗi lần nhạc sĩ nổi tiếng đưa ra quyết định đi chệch so với kế hoạch.

Chiếc đầm ánh kim đính hoa giúp Thụy Vân biến hóa thành nàng công chúa mộng mơ.

Thụy Vân quyến rũ, gợi cảm với váy đuôi cá màu trắng lệch vai.

Để xuất hiện thật lộng lẫy trong hai đêm diễn liên tiếp vào ngày 7 và 8/3 vừa qua, Thụy Vân đã chuẩn bị hai bộ váy dạ hội tôn được vóc dáng và nhan sắc. Nếu chiếc đầm ánh kim đính hoa giúp cô biến hóa thành nàng công chúa mộng mơ, thì váy đuôi cá màu trắng với chi tiết lệch vai lại khiến cô trở nên gợi cảm, quyến rũ hơn.

Vẻ đẹp mặn mà của “gái một con” Thụy Vân “đốn tim” người đối diện.

Thụy Vân đăng quang Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam 2008. So với Hoa hậu Thùy Dung, Á hậu Minh Thư cùng năm 2008, cô được xem là người đẹp gặt hái nhiều thành công hơn cả trong sự nghiệp. Không tham gia quá nhiều hoạt động showbiz, Thụy Vân tập trung vào công việc làm MC và biên tập viên truyền hình. Cô là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ trong các bản tin tài chính của VTV.

Hiện tại, Thụy Vân có tổ ấm hạnh phúc và con trai 5 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vốn kín tiếng trong cuộc sống riêng, cô chưa một lần để ông xã xuất hiện trước công chúng. Thụy Vân quan niệm rằng, gia đình là chốn bình yên mà cô muốn giữ cho mình. Cô không muốn sự ồn ào của showbiz làm xáo trộn tổ ấm bé nhỏ ấy.

Bên cạnh vai trò MC, biên tập truyền hình, Thụy Vân còn là bà chủ của một spa làm đẹp tại Hà Nội. Cô cũng đang học Thạc sĩ kinh doanh để có thêm kiến thức về lĩnh vực mới mẻ này.

Song Ngư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP