Xã hội

Xe tải và hàng hóa bốc cháy sau tai nạn liên hoàn

Sau khi xảy ra tai nạn liên hoàn trên QL 14 đoạn qua TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội, toàn bộ hàng hóa trên xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Vào khoảng 15 giờ ngày 1/11, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khá nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe bán tải mang BKS 47C-094.68 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai.

Khi đi đến trước số nhà 296 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An thì tông vào đuôi xe tải mang BKS 49C-053.24 do tài xế Võ Tấn Ninh (quê Quảng Ngãi) điều khiển, chở theo hàng tạp hóa như: dầu gội, xà phòng… đang lưu thông cùng chiều.

Sau đó, chiếc xe ô tô bán tải tiếp tục lao về phía trước, tông vào đuôi xe ô tô 7 chỗ mang BKS 47T-8686 do tài xế Phạm Đình Bộ (SN 1959, trú tại TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển đang chạy phía trước.

Vụ va chạm liên hoàn khiến chiếc xe tải lật nghiêng trên dải phân cách rồi bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, người dân cùng với tài xế lấy nước dập lửa đồng thời báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường, tiến hành dập lửa.

Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, chiếc xe tải cùng với toàn bộ hàng hóa trên xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hải Dương

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: cháy xe , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP