Thế giới

Xe buýt chở hơn 100 người lao xuống sông, thương vong gần hết

Một chiếc xe buýt bị lạc tay lái và rơi xuống một con sông ở miền Trung Nepal, khiến ít nhất 17 người, trong đó có 7 trẻ em, tử vong hôm 3-11.

Các quan chức địa phương cho biết chiếc xe buýt này đã bị lạc tay lái ra khỏi một con đường ở quận Sindhupalchowk, phía tây bắc thủ đô Kathmandu và lao xuống sông Sunkosi.

"Đến nay có 17 người được xác nhận đã tử vong và 98 người bị thương, trong đó có 48 người đang được điều trị" - quan chức quận Goma Devi Chemjong cho biết.

Những chiếc bè cứu hộ đã hỗ trợ cảnh sát và quân đội tìm kiếm hành khách trên sông và giải cứu những người còn sống, nếu có. Dù vậy, người ta lo ngại vẫn còn một số người mất tích.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Khabarhub

"Chúng tôi vẫn chưa xác định hết số người mất tích vì xe buýt không có thông tin cụ thể về tổng số hành khách"- bà Chemjong nói. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vào tháng rồi, 11 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi một xe buýt lao xuống sông tại Nepal.

Cùng ngày một chiếc xe buýt đi từ thủ đô Paris đến thủ đô London đã bị lật ở khu vực phía bắc tỉnh Somme-Pháp, khiến 29 người bị thương, trong đó có 4 người đang nguy kịch - chính quyền cho biết.

Chiếc xe buýt của hãng FlixBus đang chở 32 hành khách có quốc tịch Mỹ, Tây Ban Nha, Úc, Hà Lan, Romania, Nga, Anh và Pháp bị rơi từ đường cao tốc ẩm ướt.

Tác giả: Gia Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Nepal , xe buýt , lao xuống sông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP