An Ninh Hình Sự

Vận chuyển thuốc lắc, bà lão 61 tuổi lãnh 20 năm tù

Trên đường ra Hà Nội thăm con gái đang bị tạm giam, bà lão 61 tuổi nhận lời vận chuyển thuê ma túy cho đối tượng không quen biết với giá 10 triệu đồng.

Ngày 29/3, TAND Hà Nội đưa Ngô Thị Liệu (61 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An) ra xét xử tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc, Liệu có chồng vướng lao lý vì ma túy. Bản thân bà ta từng 2 lần ngồi tù vì liên quan đến “cái chết trắng”, mới được trả tự do, trở về địa phương hồi tháng 5/2015.

Ít lâu sau, Liệu nhận được tin con gái ở Hà Nội vướng lao lý, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội) nên khăn gói ra thăm.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Theo cáo trạng, một ngày cuối tháng 8/2016, Liệu dẫn 2 cháu nhỏ đến Bến xe Vinh (Nghệ An) để bắt xe ra Hà Nội thăm con.

Tại đây, bà lão 61 tuổi được người đàn ông tên Vinh (chưa xác minh được lai lịch) nhờ mang hộ một túi vải màu nâu bên trong chứa hàng trăm viên ma túy tổng hợp ra Hà Nội, với giá 10 triệu đồng.

Khi chưa kịp giao hàng, bà ta bị bắt quả tang trong khi đầu mối nhận hàng nhanh chân lên ôtô tẩu thoát. Với hành vi trên, bà Liệu bị TAND Hà Nội tuyên 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vân Thanh / Theo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP