Quốc hội khóa XIV

Ứng viên đại biểu Quốc hội và lời hứa với nông dân

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự, ứng cử viên đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh khi trình bày Chương trình hành động trước cử tri đã hứa sẽ kiến nghị tới Quốc hội để có hệ thống cơ chế chính sách phù hợp hơn, đưa nông nghiệp phát triển trong tình hình mới theo hướng thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào khu vực này…

hatinh24h
Ứng cử viên Võ Kim Cự – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Tham gia ứng cử đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14, với vai trò mới là Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam, đại diện cho gần 20 nghìn HTX với 13,5 triệu hộ thành viên, hơn 30 triệu người lao động khu vực nông thôn, trong một loạt các cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Liên Minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự bày tỏ quyết tâm nếu được tái cứ ĐBQH, sẽ thường xuyên trau dồi phẩm chất – đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị; trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ứng cử viên Võ Kim Cự cũng gửi đi thông điệp nếu trúng cử sẽ gần dân, dành nhiều thời gian tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đưa tiếng nói của nhân dân đến diễn đàn Quốc hội. Trong đó, ông đặc biệt coi trọng những vấn đề cử tri quan tâm như: phòng chống tham nhũng, giải quyết các chính sách liên quan đến người có công, vấn đề tiền lương, đảm bảo an sinh xã hội.

Trên cương vị Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, ông Võ Kim Cự cho biết sẽ dành thời gian thỏa đáng để tổ chức lại hệ thống HTX trong cả nước và Hà Tĩnh nói riêng, nhằm đưa khu vực kinh tế tập thể phát triển tương xứng tiềm năng theo hướng bền vững, hội nhập, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập người dân.

Đồng thời, sẽ kiến nghị tới Quốc hội để có hệ thống cơ chế chính sách phù hợp hơn, để nông nghiệp phát triển trong tình hình mới theo hướng thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào khu vực này. Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với liên kết chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, quy mô lớn có sức lan tỏa, chuyển dịch từ việc hợp tác xã chỉ cung cấp dịch vụ đầu vào sang cung cấp dịch vụ đầu ra, tiêu thụ sản phẩm.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, người đứng đầu Liên minh Hợp tác xã đã đề ra một loạt các giải pháp đồng bộ như: Đổi mới toàn diện lề lối làm việc của hệ thống Liên minh các cấp, lấy sự phát triển của hợp tác xã là thước đo kết quả hoạt động của Liên minh; Xây dựng HTX kiểu mới gắn với liên kết chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, quy mô lớn, có sức lan tỏa; Xây dựng đề án kinh tế vi mô; xúc tiến thương mại nông sản ra nước ngoài; xây dựng thương hiệu….;

Ứng cử viên Võ Kim Cự cũng cho biết, Liên minh HTX Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để Hà Tĩnh và liên minh các tỉnh tiếp cận kinh nghiệm quốc tế và đào tạo đội ngũ cán bộ có tầm chiến lược, đủ sức cạnh tranh; Ưu tiên, hỗ trợ cho các HTX hoạt động trong lĩnh vực môi trường như hỗ trợ vốn để đầu tư nhà máy ép và chế biến rác; thu gom rác thải.

“Chương trình hành động hướng tới xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững trong khu vực kinh tế nông thôn cũng là mục tiêu cao nhất của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hướng đến.” – ứng cử viên Võ Kim Cự nhấn mạnh.

Tuấn Nghĩa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP