Xã hội

Tụt gương lò, 2 công nhân thương vong

Thông tin từ Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam hôm nay (8/8) cho biết, một vụ tai nạn hầm lò khiến 1 công nhân tử vong, 1 công nhân bị thương vừa xảy ra vào khoảng 3h sáng cùng ngày.

Công nhân ngành than làm việc trong các hầm lò luôn phải đối diện với nhiều rủi ro. (ảnh minh họa)

Vụ tai nạn xảy ra tại một đường lò xiên mức -100 đến -120, thuộc Phân xưởng Đào lò 6, Công ty CP than Mông Dương.

Cụ thể vào thời điểm trên, một nhóm công nhân gồm 5 người trong khi đang thực hiện nhiệm vụ đào chống lò bán xiên mức -100 + -120 thì gương lò bất ngờ tụt đổ, làm 2 công nhân bị mắc kẹt.

Ngay sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra, các công nhân trong ca cùng lực lượng cứu hộ mỏ đã tập trung giải cứu nạn nhân. Đến khoảng gần 5h sáng đã đưa được một công nhân ra ngoài, tuy nhiên người này đã tử vong. Công nhân còn được đưa ra lúc gần 6h sáng nay và may mắn chỉ bị thương ở chân.

Công nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Thế Hoạt (SN 1993, thợ cơ điện bậc 3/7, quê ở Vạn Yên, Yên Bái). Công nhân bị thương là anh Vi Văn Dụng (SN 1991; thợ lò bậc 3/6, quê ở Hòa An, Cao Bằng).

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP