Pháp luật

Tử tù vượt ngục Nguyễn Văn Tình bị tuyên án tử hình

Tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo kêu oan của Nguyễn Văn Tình, giữ nguyên mức án tử hình đối với tử tù từng vượt ngục này.

Ngày 11-4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ra xét xử phúc thẩm.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, trú Quốc Oai, Hà Nội), một trong hai tử tù vượt ngục tại trại giam T16 vừa qua cùng với bảy bị cáo khác, có kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt.

Nguyễn Văn Tình tại tòa phúc thẩm (ảnh nhỏ) và thời điểm bị bắt sau khi vượt ngục.

Trước đó, tòa sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Tình cùng bảy đồng phạm mức án tử hình. Tháng 9-2017, khi đang bị tạm giam ở trại giam T16 (Bộ Công an), Tình cùng Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", quê Hải Dương) vượt ngục. Cả hai bị bắt giữ sau đó.

Cấp sơ thẩm xác định giữa năm 2015, Tình rủ Bùi Văn Biên (31 tuổi, trú Hà Nội) tham gia đường dây ma túy do "ông trùm" Nguyễn Thanh Tuân (trú Vân Hồ, Sơn La) cầm đầu.

Trưa 23-7-2015, Công an TP Hà Nội bắt quả tang nhóm buôn ma túy, thu 170 bánh heroin giấu trong đáy bình gas. Tiếp tục khám xét nơi ở của Nguyễn Quốc Hùng ở huyện Hoài Đức, cảnh sát thu thêm 490 bánh heroin và hai khẩu súng K59 cùng hàng chục viên đạn.

Sau khi Hùng bị bắt, Tình đứng ra làm đầu mối nhận hàng cấm tại Hà Nội. Từ năm 2004 đến 2015, Tình cùng đồng phạm đã mua bán trái phép gần 1.200 bánh heroin, trong đó bán trót lọt hơn 600 bánh.

Tại tòa hôm nay, Tình cho rằng mình bị oan. Bị cáo này khẳng định mình chỉ giúp Nguyễn Thanh Tuân tìm một kho hàng để chứa bánh kẹo. Sau khi tìm được kho, Tuân sử dụng với mục đích gì thì Tình không hề hay biết. Tình mong HĐXX xem xét bản án sơ thẩm đã tuyên anh ta mức án tử hình.

Tuy nhiên, xác định có đủ căn cứ buộc tội, HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo của toàn bộ bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Tác giả: Tuyến Phan

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP