Tin Hà Tĩnh

Từ ngày 25/11, Hà Tĩnh tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu ở Đức Thọ

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) yêu cầu tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu từ 0h ngày 25/11.

Chiều ngày 24/11, UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã quyết định tạm dừng 1 số hoạt động không thiết yếu từ 0h ngày 25/11.

Thị trấn Đức Thọ đã lập chốt phong tỏa tổ dân phố 2, 7, 8 và Đại Lợi để phòng chống dịch.


Theo đó, tạm dừng các hoạt động, dịch vụ: Karaoke, xông hơi, massage, bi-a, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet, phòng gym công cộng. Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, giải khát chỉ cho phép quy mô tối đa 30 người, khuyến khích bán hàng mang về.

Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội, các tôn giáo tín ngưỡng, lễ tiệc cưới, hỏi, ma chay trên địa bàn toàn huyện Đức Thọ không quá 30 người tham gia.

Thời gian dừng các hoạt động, dịch vụ trên kể từ 00 giờ ngày 25/11/2021 cho đến khi có Văn bản chỉ đạo tiếp theo.

Riêng đối với Thị trấn Đức Thọ, xã Trường Sơn thực hiện tạm dừng các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, nước giải khát (chỉ bán hàng mang về) kể từ 00 giờ ngày 25/11/2021 cho đến khi có Văn bản chỉ đạo tiếp theo.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại tổ dân phố 2 thị trấn Đức Thọ.


Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đức Thọ, ngày 21/11 qua xét nghiệm phát hiện trên địa bàn có 3 ca mắc COVID-19 là bệnh nhân nữ N.T.T.H (SN 1983) công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ; bệnh nhân nữ N.N.Q (SN 2007, học sinh Trường THCS Hoàng Xuân Hãn - con của bệnh nhân nữ N.T.T.H) trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ; bệnh nhân nữ T.T.O (SN 1983), ở thôn Bến Hầu, xã Trường Sơn, là hộ lý Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện Đức Thọ đã tập trung khoanh vùng, truy vết, sàng lọc và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Đến nay, địa phương đã phát hiện thêm nhiều ca bệnh trên địa bàn các xã: Tùng Ảnh và Trường Sơn.

Huyện Đức Thọ cũng đã tiến hành truy vết được 919 F1; lấy mẫu test nhanh 7.000 trường hợp và 800 mẫu xét nghiệm RT-PCR. Để kịp thời triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, huyện Đức Thọ đã tiến hành phong tỏa các khu vực có F0, tạm dừng dạy - học trực tiếp đối với các trường có ca bệnh.

Tác giả: Trần Phong

Nguồn tin: Báo Công Luận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP