Thể thao

Tranh cãi nảy lửa về tình huống Arsenal mất quả phạt đền

Trận đấu có thể sẽ rẽ sang chiều hướng khác nếu trọng tài Gianluca Rocchi cho Arsenal hưởng phạt đền trong tình huống Lacazette ngã trong vòng cấm ở hiệp 1.

Arsenal đã nhập cuộc khá tốt và gây sức ép về phía khung thành Chelsea trong thời gian đầu trận. Phút 18, họ đã tạo ra tình huống tranh cãi khi tiền đạo Lacazette sau pha lao ra truy cản của thủ thành Kepa.

Trọng tài Rocchi đã từ chối quả phạt đền cho Arsenal trong tình huống Lacazette ngã trong vòng cấm

Tiền đạo người Pháp đã phá bẫy việt vị vô cùng thông minh và lừa qua cả thủ thành Kepa. Nhưng một tác động của thủ thành người Tây Ban Nha đã khiến cho Lacazette ngã xuống trong vòng cấm.

Các cầu thủ Arsenal đã yêu cầu trọng tài Gianluca Rocchi sử dụng công nghệ VAR để xác định quả phạt đền. Tuy nhiên, “ông vua áo đen” này đã từ chối yêu cầu của “Pháo thủ” và cho Chelsea phát bóng lên.

Đặt giả sử, Arsenal được hưởng quả phạt đền trong tình huống này, cục diện trận đấu có thể rẽ sang hướng khác.

Trên tờ Daily Mail, cựu danh thủ Robbie Savage cho rằng Arsenal xứng đáng hưởng phạt đền. Cầu thủ này cho biết: “Tôi nghĩ đó là quả phạt đền cho Arsenal. Kepa lao ra rất nhanh nhưng nếu bạn để ý thì tay của cậu ta đã tác động vào chân của Lacazette. Do đó, Arsenal được hưởng phạt đền là hoàn toàn hợp lý.

Góc nhìn cận cảnh về tình huống này

Dù vậy, cựu trọng tài Mark Clattenburg đã phản bác lại quan điểm trên: “Lacazette đã lừa bóng qua Kepa và có va chạm. Tuy nhiên, tác động của thủ môn Chelsea là không đủ để ảnh hưởng tới hoạt động của tiền đạo Arsenal. Khi xem lại pha quay chậm, các trọng tài ở phòng VAR đã quan sát rõ điều đó”.

Cựu trung vệ Arsenal, Martin Keown cũng cho rằng đội bóng cũ của anh không xứng đáng hưởng phạt đền. Anh nói: “Tôi nghĩ rằng tác động trong tình huống này là chưa đủ. Các trọng tài VAR đã xem xét kỹ tình huống. Tôi cho rằng họ đã đưa ra quyết định đúng đắn”.

Với thất bại 1-4 trước Chelsea trong trận chung kết Europa League, Arsenal ngậm ngùi giành ngôi á quân. Họ sẽ không được quyền tham dự Champions League ở mùa giải tới.

Tác giả: H.Long

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP