Tin Hà Tĩnh

Tràn ngập xe nghi quá khổ, quá tải trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh

Tháng cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuy nhiên các tuyến đường tại tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn nhiều xe chở quá khổ, quá tải.

Theo ghi nhận của PV, tuy đang là tháng cao điểm đảm bảo trật tự ATGT trên toàn tuyến đường bộ, thế nhưng vẫn còn có nhiều xe quá khổ, quá tải hoạt động trên nhiều tuyến đường tại tỉnh Hà Tĩnh.

Xe tải dàn hàng ngang choán hết phần đường trên tỉnh lộ 21

Sáng 11/5, ghi nhận của PV báo Giao thông trên tuyến tỉnh lộ 551, đoạn qua xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà có rất nhiều xe tải 2 chân, 3 chân chạy nườm nượp vào 2 mỏ đất nằm trên tuyến tỉnh lộ 21 để chở đất.

Điều đáng nói những chiếc xe này đều phủ bạt khá sơ sài, nhiều xe chạy lấn làn của các phương tiện khác.

Đoạn đường bê tông bị gãy nham nhở do lượng lớn xe tải chở đất chạy suốt ngày đêm

Ngoài ra, việc có nhiều xe trọng tải lớn chạy suốt ngày trên tuyến đường này cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT vì tuyến đường hẹp, mỗi lần xe chở đất chạy qua kéo theo những lớp bụi đất, đá ảnh hưởng đến những phương tiện khác lưu thông trên đường.

Trên đoạn tỉnh lộ 21, theo quan sát của PV, do lượng lớn xe chở đất chạy ra vào nên có một số đoạn nền đường bằng bê tông bị gãy nát, xuống cấp.

Ngoài ra, việc có nhiều xe trọng tải lớn chạy suốt ngày trên tuyến đường này cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT vì đường hẹp, mỗi lần xe chở đất chạy qua kéo theo những lớp bụi đất, đá ảnh hưởng đến những phương tiện khác lưu thông trên đường.

Xe chở "có ngọn" chen chúc trên tuyến đường hẹp

“Trời mưa còn đỡ chứ thời tiết nắng lên là hàng loạt xe chở đất chạy lưu thông trên tuyến này, bụi bay mù mịt, khổ lắm....”, một người dân tham gia giao thông trên tuyến đường cho hay.

Điều đáng nói hơn, thời điểm PV ghi hình hoạt động các xe tải chạy ra vào mỏ đất “ăn hàng” cũng có một chiếc xe tuần tra của lực lượng CSGT, tuy nhiên chiếc xe tuần tra này chỉ chạy lượt qua rồi tấp vào một bên tuyến đường tỉnh lộ 551 đoạn qua xã Lưu Vĩnh Sơn.

Nỗi khiếp đảm của người dân khi qua tuyến đường này vì hít phải bụi đất, đá

Ngay sau đó là hàng loạt xe chở đất vượt quá thành thùng chạy chậm rãi qua mắt chiếc xe tuần tra mà không có bất kỳ sự kiểm tra nào?!

Xe tuần tra nép bên đường không kiểm tra dấu hiệu xe chở quá tải

Cùng ngày, PV tiếp cận các mỏ cát bên sông Lam tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, ghi nhận của PV cũng có nhiều xe tải hạng nặng gắn lô gô “CSMT” ra vào mỏ cát “ăn hàng” nấp tập.

Quan sát của PV, những chiếc xe mang lô gô “CSMT” đều có dấu hiệu chở quá tải, có nhiều xe chở cát cao hơn thành thùng được phủ bởi những tấm bạt rách nát, sơ sài làm vương vãi cát xuống đường.

PV tiếp tục di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc, Thạch Hà cũng bắt gặp nhiều xe 3 chân, 4 chân chở vật liệu xây dựng “có ngọn” nghênh ngang di chuyển trên đường mà không có lực lượng nào kiểm soát.

Cụ thể, trên tuyến 1A đoạn qua địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, PV bắt gặp xe “hổ vồ” mang BKS 38C -174.84 và xe tải mang BKS 142.70 chở có ngọn ì ạch chạy trên đường. Qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống đăng kiểm thì chiếc xe mang BKS 38C 174-84 có thùng hàng cao theo đăng kiểm là 720mm nhưng thực tế thùng hàng xe này phải cao khoảng 2m.

Tương tự, tại ngã 4 vòng xuyến qua địa bàn xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, xe “hổ vồ” mang BKS 38H 01837 có dấu hiệu chở quá tải khi trong hồ sơ dữ liệu đăng kiểm xe này có thùng hàng 1700mm nhưng thực tế phải hơn 2m đầy ắp cát.

Tại tuyến đường ven tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (gọi tắt là đường ven biển Hà Tĩnh) đi qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh cũng ghi nhận lượng lớn xe chở vật liệu có dấu hiệu chở quá tải trọng.

Cụ thể, trên tuyến đường này, mặt đường đoạn từ thôn Lạc Tiến (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) đến thôn 1 (xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên) dài hơn 2 km bị bong tróc nghiêm trọng, xuất hiện rất nhiều ổ gà. Cá biệt có một số hố sâu nằm ngay giữa mặt đường.

Theo người dân địa phương, mặt đường tại đây bị hư hỏng, bong tróc ngoài chất lượng thì còn do lượng lớn xe quá tải chở vật liệu từ mỏ đá khe Cuồng Trăng nằm trên địa bàn xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh.

Tại địa điểm cổng mỏ đá khe Cuồng Trăng, PV ghi nhận nhiều xe tải chở đá “có ngọn”, xe trọng tải lớn mang lô gô “Viết Hải” vô tư lưu thông nhưng vắng bóng lực lượng tuần tra kiểm soát.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh (đơn vị chủ đầu tư tuyến đường ven biển) cho hay, tuyến đường hư hỏng xuống cấp do nhiều xe trọng tải lớn chở vật liệu, trong đó có nhiều xe trọng tải lớn của đơn vị vận tải Viết Hải.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận vào ngày 11/5:

Những chiếc xe chở cát mang lô gô "CSMT" có dấu hiệu chở quá tải che đậy bạt sơ sài làm rơi vãi cát xuống đường

Hàng loạt xe chở cát mang lô gô "CSMT" đều có dấu hiệu chở quá tải dừng ven đường.

Xe tải cơi nới thành thùng chở vật liệu ì ạch di chuyển trên QL1A đoạn qua TX Hồng Lĩnh

Xe đầy ắp đá lưu thông trên tuyến 1A đoạn qua huyện Can Lộc

Xe chở cát ì ạch di chuyển tại vòng xuyến xã Thạch Long, huyện Thạch Hà

Từng đoàn xe chở quá tải trên tuyến đường ven biển

Tuy mới đưa vào sử dụng được vài năm nhưng tuyến đường ven biển xuất hiện nhiều ổ voi, nhiều đoạn bong tróc, trồi lún

Theo chủ đầu tư tuyến đường ven biển thì nguyên nhân tuyến đường xuống cấp do một phần từ dàn xe trọng tải lớn của đơn vị Viết Hải.

Tác giả: Hà Vũ

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP