Xã hội

Thiếu niên lái ôtô tông nhiều xe ở Sài Gòn

Tông đuôi chiếc ôtô ở quận Bình Thạnh, Quang lái xe 4 chỗ bỏ chạy, va chạm hàng loạt xe khác trước khi lật ngang.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Sơn Hòa.

Chiều 2/5, Phạm Minh Quang (17 tuổi) lái ôtô 4 chỗ trên đường Đinh Bộ Lĩnh, hướng từ cầu Bình Triệu vào trung tâm thành phố. Đến trước Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), Quang để xe húc vào đuôi ôtô chạy cùng chiều rồi bỏ chạy.

Bị một số người đuổi theo, thiếu niên lái ôtô khá nhanh qua các tuyến đường, tiếp tục va chạm với 3-4 xe khác, trước khi tông một ôtô trên đường Chu Văn An (trước Học viện cán bộ) rồi lật ngang. Túi khí trên ôtô bung ra nên Quang chỉ bị xây xát nhẹ, bò ra khỏi xe và bị giữ lại.

Tại hiện trường, ôtô do Quang lái nằm chắn gần hết một làn đường, nhiều chỗ bị vỡ nát.

"Lúc đó cậu ta chạy rất nhanh, lấn làn xe máy tông ngã nhiều người rồi liên tục quẹo vào các đường, hẻm nhỏ. Khi biết nó mới 17 tuổi, tôi đoán có thể do sợ hãi sau tai nạn lại không có bằng lái nên mới trốn chạy vậy", một nạn nhân đuổi theo Quang cho biết.

Vụ việc đang được điều tra.

Tác giả: Sơn Hòa

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP