Thế giới

Tàu Trung Quốc bị nghi chiếu laser phi công Mỹ ở Thái Bình Dương

Một số tàu cá Trung Quốc bị cáo buộc chiếu tia laser cường độ thấp vào các máy bay Mỹ trên Biển Hoa Đông.

Biên đội máy bay chiến đấu Mỹ hoạt động ở Biển Hoa Đông hồi tháng 7/2017.

Các phi công Mỹ hoạt động trên bầu trời Biển Hoa Đông, thuộc Thái Bình Dương từng 20 lần trở thành mục tiêu của các vụ tấn công laser trong những tháng gần đây, Wall Street Journal ngày 21/6 đưa tin.

Hiện chưa rõ quốc gia nào đứng sau hoạt động này ở Thái Bình Dương. Tia laser được sử dụng trong khu vực là laser cường độ thấp, tương tự như các thiết bị được sử dụng trong họp hành, giao ban chứ không phải laser quân sự trong những vụ tấn công ở đông Phi.

Laser nhằm vào máy bay Mỹ được phát đi từ các tàu đánh cá trên biển, trong đó một số tàu có logo và cờ Trung Quốc.

Các quan chức Mỹ cho biết họ không tin rằng quân đội Trung Quốc thực hiện hành vi này. "Có thể là ngư dân Trung Quốc hoặc ngư dân các nước khác trong khu vực. Họ làm điều này đơn giản chỉ để quấy rối phi công Mỹ", một quan chức Mỹ nói.

Lầu Năm Góc đầu tháng trước tố cáo quân đội Trung Quốc chiếu tia laser cường độ cao vào các máy bay hoạt động hoạt động tại căn cứ quân sự ở Djibouti khiến hai phi công bị thương nhẹ ở mắt.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc bác cáo buộc và khẳng định tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định địa phương và pháp luật quốc tế.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP