Pháp luật

Tài xế xe biển xanh bỏ chạy sau khi tông người đã ra trình diện

Chiếc xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy thuộc quản lý của Bộ Công an. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã đến công an trình diện.

Công an quận Hoàng Mai thông tin cho biết, tài xế điều khiển ô tô biển xanh gây tai nạn bỏ chạy tại Hà Nội đã đến trình diện cơ quan công an. Hiện, cơ quan công an quận Hoàng Mai đang hoàn thiện hồ sơ làm rõ, xử lý vụ việc.

Người đàn ông đi xe máy bị bất tỉnh tại chỗ sau khi bị xe biển xanh đâm trúng. Ảnh: Otofun.

Trao đổi với PV, anh Ngô Văn Tiến (con của nạn nhân) cho biết, hiện tại bố anh là ông Ngô Văn Phương (nạn nhân bị xe biển xanh tông) vẫn đang được các bác sỹ theo dõi sức khoẻ tại Bệnh viện 103. Tuy nhiên theo anh Tiến, sức khỏe của bố anh yếu dần, ông kêu chóng mặt, buồn nôn và tức ngực.

Ngày 5/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, chiếc xe biển xanh gây tai nạn mang BKS: 80A-116.99 thuộc một đơn vị của Bộ Công an. Tuy nhiên, vị này từ chối thông tin về danh tính tài xế cũng như đơn vị chủ quản chiếc xe.

Chiếc xe biển xanh bỏ chạy khỏi hiện trường. Ảnh: Otofun.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng thông tin, qua tra cứu trên hệ thống dữ liệu quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, Cục Đăng kiểm không có thông tin về xe ô tô biển xanh 80A gây tai nạn.

Như đã đưa, vào khoảng 20h30 ngày 4/5, ông Ngô Văn Phương (SN 1966, ở huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) điều khiển xe máy mang BKS: 18E2 - 9589 lưu thông trên đường Nguyễn Xiển theo hướng Linh Đàm - Khuất Duy Tiến.

Khi đi đến đoạn trước cửa gara ô tô Mạnh Hùng trên đường Nguyễn Xiển, thuộc địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, xe máy do ông Phương điều khiển bị ô tô biển xanh 80A-116.99 tông trúng.

Hiện trường bị phong tỏa sau đó để phục vụ công tác điều tra.

Cú va chạm mạnh làm ông Phương ngã xuống đường bất tỉnh, chấn thương vùng đầu và mặt, chảy rất nhiều máu và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quân y 103 Hà Đông, Hà Nội.

Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn khiến ông Phương bất tỉnh giữa đường, chiếc xe biển xanh gây tai nạn nhấn ga bỏ chạy khiến nhiều người dân chứng kiến rất bức xúc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra giải quyết./.

Tác giả: Nguyễn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP