Xã hội

Tài xế lái xe đâm, kéo lê bé trai ở Đông Anh sinh năm 1996

Trao đổi với PV Kiến Thức, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, lái xe đâm, kéo lê bé trai ở Đông Anh đêm 21/4, sinh năm 1996, chiếc xe mang đăng ký tên của một người khác.

Ngày 22/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã xác định được danh tính chủ nhân chiếc xe gây tai nạn với bé trai, kéo lê 400m trên đường rồi bỏ trốn vào đêm 21/4.

Theo đó, chủ nhân chiếc ô tô 5 chỗ hiệu Kia BKS 29A - 208.75 do ông Hoàng Văn Hà, trú tại đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) làm chủ.

Hiện trường vụ tai nạn trên địa bàn huyện Đông Anh.

Tuy nhiên, người đứng tên đăng ký chiếc xe cho biết đã bán phương tiện cho một người khác.

Lãnh đạo Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết: "Người gây tai nạn tên là Dũng (SN 1996, ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh). Ngay sau khi gây tai nạn, Dũng đã đến cơ quan công an trình diện và giao nộp phương tiện."

Nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị kéo lê 400m.

Trước đó, khoảng 20h ngày 21/4, trên địa bàn thôn Dục Nội (xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội) người dân phát hiện chị Lê Thị Phương (SN 1992) và em trai là Lê Đình Nam (SN 2006), cùng trú tại thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, Đông Anh nằm bên đường, cơ thể có nhiều thương tích.

Tại hiện trường, nạn nhân Nam nằm cách xe máy khoảng 100m, trên người dính biển kiểm soát 29A-20875 nghi là của chiếc ô tô gây tai nạn.

Từ thông tin 2 nạn nhân cung cấp cùng biển số xe ô tô bị rơi tại hiện trường, cơ quan công an đã tìm ra người lái xe đâm, kéo lê bé trai trên đường.

Vụ việc bé trai bị ô tô đâm, kéo lê trên đường ở Đông Anh đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quý An

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP