Xã hội

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Lai Châu khiến 12 người tử vong

Khoảng 9 giờ 5 phút sáng nay (15.9), tại km 37+551 trên quốc lộ 4D thuộc địa phận bản Tiên Bình (thị trấn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô tải và xe ôtô khách.

Hiện trường tai nạn - Ảnh: Vũ Anh Quân

Vụ tai nạn thảm khốc xẩy ra tại KM57+551 thuộc địa phận bản Tiêu Bình, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, giữa xe bồn mang biển kiểm soát 24C06376 của công ty TNHH Hoàng Sơn Lào Cai và xe khách đi cùng chiều mang biển kiểm soát 25B00088 của công ty vận tải Ngọc Kông Lai Châu.

Ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu xác nhận vụ việc và ban đầu cho biết đã có 11 người chết và 4 người bị thương. Hiện số người thiệt mạng đã lên con số 12 do một em bé tử vong trên đường cấp cứu. Ba người bị thương nặng được điều trị tại Bệnh viện huyện Tam Đường. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Vũ Anh Quân

Theo đó, nguyên nhân ban đầu đang tạm xác định là do xe bồn mất phanh lao vào xe khách khiến hai xe đều lao xuống vực.

Hiện tại mới xác định được danh tính của 7/12 người chết gồm: Nguyễn Văn Hòa sinh năm 1979 trú Hồng Thu, Sìn Hồ, Lai Châu; Vũ Văn Thổ, trú ở Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định; Hoàng Thị Hiếng sinh năm 1994, Trung Đồng, Tân Uyên, Lai Châu; Lê Ngọc Xuân Sơn trú ở Quảng Nam ( 28 Trần Xuân Soạn, Hà Nội); Nguyễn Thị Nguyên, trú ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Lìa thị Bức ở Thân Thuộc, Tân Uyên, Lai Châu; Một người phụ tên Thích ở Tả Làn Than, thành phố Lai Châu.

Một số người bị thương gồm: Trần Bình sinh 1983 ở Hoa Lư Ninh Bình; Trần Thu Hương ở Mường Tè, Lai Châu; Nguyễn Thu Hà sinh 2012 thành phố Lai Châu…

Đại diện Sở Giao thông Vận tải Lai Châu thông tin, xe khách chở 14 người, xe bồn chỉ có tài xế.

Tác giả: Lam Thanh – Nam Phong

Nguồn tin: Báo Một thế giới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP