Xã hội

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Bộ Quốc phòng chuẩn bị 2 trực thăng

Tin tức mới nhất vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị 2 trực thăng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát hiện trường.

Bí thư Tỉnh ủy TT - Huế Lê Trường Lưu, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, đại diện lãnh đạo Quân khu 4 và các lực lượng họp bàn phương án ứng cứu

Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiêm cứu nạn cho biết, đã cử 2 đoàn công tác vào hiện trường. Trong đó đoàn 1 do ông Doãn Thái Đức, Chánh Văn phòng tham gia Đoàn công tác của Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn; đoàn thứ 2 do ông Trần Văn Son, Phó Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn vào hiên trường chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích.

Văn phòng Uỷ ban Quốc gia cho biết, Văn phòng sẽ phối hợp với cơ quan trong Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và địa phương chủ động nắm chắc tình hình, công tác tổ chức tìm kiếm ngưòi mất tích, kịp thời báo cáo, tham mưu giúp lãnh đạo Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại hiện trường, các phương tiện của lực lượng chức năng cùng một số xe vận chuyển thiết bị cơ giới tiếp tục vận chuyển máy móc ngược Tỉnh lộ 9 từ thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền) lên để qua Tỉnh lộ 11B đến Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở UBND xã Phong Xuân.

Tỉnh lộ 11B từ phía Bắc cầu An Lỗ lên UBND xã Phong Xuân vẫn đang ngập nước, còn Tỉnh lộ 9 mặt đường bị xói lở đất đá lởm chởm, nhiều hố khá sâu cùng một số vị trí đất đá tràn mặt đường. Từ Tỉnh lộ 9 rẽ qua Tỉnh lộ 11B đến Sở Chỉ huy tiền phương còn vị trí ngập nước khá sâu.

Tuyến đường từ Tỉnh lộ 11B lên nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 vẫn đang được phong tỏa, chỉ xe làm nhiệm vụ mới được ra, vào...

Tuyến đường từ Tỉnh lộ 11B lên nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 vẫn đang được phong tỏa, chỉ khi có phương tiện của cơ quan, đơn vị chức năng, xe vận chuyển thiết bị cơ giới ra vào rào chắn mới được dời ra rồi đóng lại. Đến tối cùng ngày, xã Phong Xuân vẫn đang bị mất điện, tại Sở Chỉ huy tiền phương cũng đang chạy máy phát điện.

Lực lượng cảnh sát khẩn trương cứu hộ những người gặp nạn

Dọc bên đoạn đường này đến Sở Chỉ huy tiền phương, 2 xe “lội nước”, 3 xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, xe của các lực lượng chức năng đang đậu bên đường sẵn sàng nhận lệnh. Một số xe cứu thương cũng đang ứng trực trước Sở chỉ huy tiền phương...

Khẩn trương đưa những nạn nhân vừa được cứu hộ vào trung tâm y tế

Trước đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã có quyết định thành lập Ban chỉ huy TKCN tại các nhà máy thủy điện trên sông Rào Trăng và đường 71 tỉnh Thừa Thiên Huế do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng ban. Ông Phan Ngọc Thọ - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh Quân khu 4; Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thiên Định làm phó ban, cùng 9 ủy viên. Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế là 1 trong những thành viên Ban tìm kiếm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chia sẻ với những gia đình có người mất tích

Chiều 13/10, đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đi kiểm tra thực địa và làm việc với Ban chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) liên quan đến thủy điện Rào Trăng 3.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã gửi lời chia sẻ sâu sắc đối với mất mát, đau buồn, lo âu của những gia đình có người đang mất tích liên quan đến vụ sạt lở núi đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thủy điện Rào Trăng 3.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết, Bộ Quốc phòng cũng đã chuẩn bị 2 máy bay trực thăng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát ngoài hiện trường.

Hiện nay, theo thống kê có 30 người gồm công nhân thi công thủy điện cùng đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quân khu 4 vào tiếp cận hiện trường chiều tối ngày 12/10 đang bị mất tích. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải huy động tối đa phương tiện máy móc của Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương đến hiện trường hỗ trợ mở đường cho lực lượng cứu hộ sớm triển khai tiếp cận những vị trí gặp nạn.

Trên tuyến đường 71 đi vào thủy điện Rào Trăng 3 hiện có 10 điểm sạt lở núi, lực lượng chức năng đã khắc phục được 7 điểm, còn cách khoảng 3km là đến vị trí sạt lở đất tại Trạm kiểm lâm số 7, thuộc Tiểu khu 67 nơi cán bộ đoàn công tác đi vào hiện trường chiều ngày hôm qua đang mất tích; cách 10 km đến vị trí những công nhân nhà máy thủy điện mất tích.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan hỗ trợ tối đa cho Thừa Thiên - Huế, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là sớm tiếp cận hiện trường để tìm kiếm và sẵn sàng cứu chữa cho người bị thương.

Bộ Quốc phòng cũng đã chuẩn bị 2 máy bay trực thăng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát ngoài hiện trường. Hiện nay cơn bão số 7 đang tiến vào đất liền có thể gây mưa lớn nên địa phương cần hết sức cảnh giác và đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ.

16h50: 40 công nhân Nhà máy Rào Trăng 3 đã an toàn.

Báo cáo nhanh của Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa thông báo: “Hiện nay công nhân thủy điện Rào Trăng 4 đều an toàn, nhưng bị cô lập, lương thực chỉ còn dùng đủ 1 ngày. 40 công nhân từ thủy điện Rào Trăng 3 (trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ) đã di chuyển đường rừng về Nhà máy thủy điện Rào Trăng 4.

Đường đi đến thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 bị sạt lở nghiêm trọng, muốn đi tiếp phải đi bằng đường thủy nhưng nước chảy xiết.

Đã có 3 người tử vong

16h30: Ông Nguyễn Đại Thành, đại diện công ty thuỷ điện Rào Trăng 3 xác nhận, đã có 3 người tử vong tại khu vực bị sạt lở.

"Thi thể 3 nạn nhân đã được đưa ra ngoài bằng đường bộ. Những người còn lại chưa xác định được là có gặp nạn hay không", ông Thành nói.

Lực lượng chức năng đã phong toả khu vực ngã 3 tỉnh lộ 11B nối vào thuỷ điện Rào Trăng 3 và các đường vào thuỷ điện, không cho phép người dân ra vào khu vực xảy ra sự cố.

15h30: Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tăng cường tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn công tác tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3, sau khi nhận thông tin sự cố sạt lở tại đây.

Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng Thượng tá Ngôn Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Thừa Thiên - Huế dẫn đầu.

Đến 15h ngày 13/10, có 17 công nhân của công ty thủy điện và 13 cán bộ thuộc lực lượng cứu nạn chưa thể liên lạc được. Trong đó, có Phó Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man.

15h: Đoàn xe Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vào đến xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) nhưng không vào Sở chỉ huy tiền phương mà chạy thẳng theo hướng tới đường rẽ lên thủy điện Rào Trăng 3.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão lũ tại Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Đoàn Bắc

Đoàn xe chở Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng di chuyển theo hướng về thủy điện Rào Trăng 3

Nhiều người trong đoàn cứu hộ mất liên lạc do sạt lở núi

13h: Trưa 13/10, Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn đóng tại xã Phong Xuân (Phong Điền) thông tin, đã có nhiều người trong đoàn tham gia cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 bị mất tích do sạt lở núi.

Cụ thể, trong đêm 12/10, lực lượng Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đoàn công tác của UBND tỉnh gồm 21 người đã đi bộ để tiếp cận vị trí thủy điện trên.

Lúc 23h ngày 12/10, đoàn tiếp cận báo về còn cách Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 3km. Tuy nhiên do thời tiết xấu, trời tối và địa hình sạt lở nên việc tiếp cận khó có thể diễn ra tiếp tục. Sau đó, đoàn quyết định vào Trạm Kiểm lâm số 7 thuộc tiểu khu 67 (đóng trên đường di chuyển) nghỉ ngơi để sáng sớm tiếp tục lên đường. Tuy nhiên, giữa đêm đã xảy ra một vụ sạt lở đất chôn vùi hai chòi dã chiến phòng của lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nghỉ tại đây. Hiện, chỉ có một số ít trong số hơn 21 người may mắn thoát ra khỏi hiện trường vụ sạt lở và quay về.

Hiện, tỉnh đang huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Ban Chỉ huy tiền phương cũng đặt vấn đề an toàn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn lên hàng đầu.

Theo nguồn tin PV vừa nhận được, hiện có 8 người trong đoàn về được, còn 13 người vẫn đang mất liên lạc, mất tích.

Thủ tướng ra công điện khẩn

Được tin mưa lũ đã gây sạt lở đất tại khu vực Trạm kiểm lâm số 7 thuộc Tiểu khu 67 và công trình thủy điện Rào Trăng 3 thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế làm nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đoàn đi cứu hộ, cứu nạn và người của công trường thuỷ điện bị vùi lấp, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện khẩn.

Công điện yêu cầu: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Tư lệnh Quân khu 4 khẩn trương tập trung chỉ đạo các lực lượng, phương tiện cần thiết, phù hợp để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn kịp thời các nạn nhân bị vùi lấp; lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện và khẩn trương khắc phục sự cố.

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế theo chức năng quản lý nhà nước được giao chỉ đạo rà soát, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi, kể cả các công trình đang thi công, có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho người, tài sản nhà nước và nhân dân trên địa bàn.

Sáng nay Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, Phó GĐ Sở GTVT Lê Công Diễn, và các lực lượng chức năng, xe máy múc mở "đường máu" đang trên đường vào hiện trường.​ ​

10h30: Ông Nguyễn Đại Thành, đại diện của Công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng 3 cho biết, hiện đường vào thủy điện bị chia cắt, bên trong không có sóng điện thoại nên không liên lạc được.

"Hiện chúng tôi đang theo dõi và phối hợp với lãnh đạo, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để theo dõi vụ việc. Công ty đã liên hệ với một số đơn vị trực thăng để tiếp cận hiện trường".

Trưa 12/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận tin báo có vụ sạt lở đất, vùi lấp khu nhà có hơn 10 công nhân đang thi công ở thủy điện Rào Trăng 3. Sau khi nhận tin, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã gọi lại cho người cung cấp thông tin nhưng không liên lạc được.

Còn đại diện của Ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền cho biết: "Hiện tại, chưa thể tiếp cận được hiện trường do có nhiều điểm sạt lở. Theo khảo sát, có đến 6, 7 điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài, nên lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận hiện trường. Hiện tại đơn vị đã điều động máy xúc để mở đường, đảm bảo lưu thông cho các phương tiện tiếp cận hiện trường vụ việc”.

Tập kết phương tiện cứu hộ, sẵn sàng ứng cứu

10h: Thủy điện Rào Trăng 3 đang bị chia cắt, vị trí tập kết phương tiện cứu hộ cách hiện trường sạt lở khoảng 30km.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, chỉ ô tô lực lượng chức năng mới được ra vào thủy điện.

Xe PCCC đã tập kết tại trung tâm xã Phong Xuân để sẵn sàng ứng cứu

Gần 9h sáng 13/10, tuyến đường nối từ Tỉnh lộ 11B gần trụ sở UBND xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) lên nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 vẫn đang được đặt biển phong tỏa “đường ngập sâu nguy hiểm” và lực lượng chức năng đang ứng trực.

Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 cách Tỉnh lộ 11B đoạn qua trung tâm xã Phong Xuân 30km.

2 xe “lội nước” của quân đội cùng 2 xe đặc chủng của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang đậu bên đoạn đường Tỉnh lộ 11B, cùng với đó là ô tô của lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế chở các vật dụng khác.

Một số xe ô tô cũng đang đậu bên trong con đường từ Tỉnh lộ 11B vào trụ sở UBND xã Phong Xuân.

Theo ghi nhận của PV, một trong 2 “xe lội nước” trên đã chạy từ QL1 lên Tỉnh lộ 11B từ chiều hôm qua (12/10).

Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 đang được phong tỏa

Trong chiều 12/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tướng Doãn Anh đã lên thủy điện Rào Trăng 3, nhưng phải trở về vì đường sạt lở và nước băng qua ngầm dâng cao. Đoàn lãnh đạo quay trở lại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền và lập sở chỉ huy tại đây để chỉ đạo.

Tin từ Ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền cho biết, vị trí sạt lở thủy điện bị gián đoạn, cách trở, đoạn nước sâu và nguy hiểm kéo dài khoảng 20km.

Hiện nay lực lượng chức năng đang cố gắng tiếp tế lương thực, thực phẩm đến nơi gần nhất thuộc khu vực xảy ra sạt lở. Tuy nhiên, việc tiếp tế này cũng rất khó khăn.

Xe Quân đội cũng đã tập kết tại trung tâm xã Phong Xuân để sẵn sàng ứng cứu

Lũ làm 6 người chết và mất tích, 7 người bị thương

Cho đến nay mưa lũ trên địa bàn TT.Huế đã làm chết 5 người, 1 người mất tích 7 người bị thương.

Danh tính 5 người tử vong gồm: Ông Dương Phước Hải (SN 1989, trú tại Tổ dân phố Khánh Mỹ - thị trấn Phong Điền, bị lật thuyền, mất tích tại Hồ Bàu Sen vào 21h ngày 7/10 khi đi bắt chim, đến 16h30 ngày 9/10 đã tìm thấy thi thể); Ông Phạm Văn Long (25 tuổi, trú tại Thôn Khuôn Phò Nam, thị trấn Sịa, bị chìm đò ngày 10/10); Ông Đinh Như Hùng (sinh năm 1999, ở Đồng Di, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, bị trượt chân đuối nước vào chiều ngày 10/10); Chị Hoàng Thị Phượng (sinh năm 1985, trú tại phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền) bị lật thuyền tử vong trên đường đến bệnh viện sinh con vào khoảng 8h30 ngày 12/10. Đến 13h15 ngày 12/10 đã tìm thấy thi thể; Anh Lê Văn Khoa (sinh năm 1991, trú tại phường Hương Sơ, thành phố Huế), bị lật ghe khi đi mua thức ăn, đến 13h00 ngày 12/10 đã tìm thấy thi thể.

Xe chở thiết bị cứu hộ cứu nạn cũng tiếp sát xã Phong Xuân

Nạn nhân mất tích là cháu Võ Văn Nhật Huy (sinh năm 2014, thường trú Tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) bị trượt chân vào ngày 11/10.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT.Huế cho biết, chiều nay (13/10), Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp vào hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng chống lũ lụt tại TT.Huế.

Tác giả: Nhóm Phóng viên

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP